Ngành Công Thương đẩy mạnh các giải pháp ổn định sản xuất

Chia sẻ
(VOV5) - Trong 6 tháng tới đây, ngành Công Thương đặt ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra.
6 tháng đầu năm, ngành Công Thương đã ghi nhận những  kết  quả  tích  cực, như: Sản xuất công nghiệp phục hồi 98,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, 48/63 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng; một số trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, như: Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, TP.  Hồ  Chí  Minh, Bình Dương; Đồng Nai… đã khôi phục đà tăng trưởng công nghiệp. 
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Công Thương, diễn ra sáng nay (07/07), tại Hà Nội.
Ngành Công Thương đẩy mạnh các giải pháp ổn định sản xuất - ảnh 1Các lãnh đạo Bộ Công Thương tham dự hội nghị - Ảnh: congthuong.vn

Theo đại diện Bộ Công Thương, 6 tháng qua, cán cân thương mại đạt mức xuất siêu kỷ lục 12,25 tỷ USD; Thị  trường trong nước  phục  hồi  mạnh  mẽ, tăng trưởng  cao (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 6 tháng đầu năm tăng 10,9% so với cùng kỳ); thương mại điện tử tiếp tục là phương thức phân phối quan trọng, góp phần phát triển chuỗi cung ứng và lưu thông trong và ngoài nước…

Trong 6 tháng tới đây, ngành Công Thương đặt ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: "Tập trung giải quyết các vướng mắc về vốn, về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, duy trì tốt các chuỗi cung ứng và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Tập trung đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định. Chủ động phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan bám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ thực chất những khó khăn, vướng mắc để sớm đưa vào vận hành các công trình, dự án trọng điểm có vai trò quan trọng, có tính lan tỏa cao trong các lĩnh vực điện, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo khoáng sản, logistics nhằm gia tăng năng lực sản xuất mới và tạo chủ động nguồn cung nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sự phát triển bền vững". 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu