Mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 gắn với an sinh xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu thảo luận những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới, nhằm thực thi chính sách giảm nghèo một cách hiệu quả hơn.

(VOV5) – Ngày 28/3 tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả tổng hợp báo cáo đánh giá giữa kỳ mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và triển khai xây dựng đề án đa chiều.


Mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 gắn với an sinh xã hội - ảnh 1
Ảnh minh họa: Bí thư Thành ủy TPHCM trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3. Nguồn: hochiminhcity.gov.vn


Các đại biểu thảo luận những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới, nhằm thực thi chính sách giảm nghèo một cách hiệu quả hơn. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết cùng với việc thiết kế chính sách cho giai đoạn tới, giảm nghèo phải được tiếp cận đa chiều, gắn kết giảm nghèo với phát triển kinh tế, thực hiện quyền phát triển, quyền tiếp cận, quyền thụ hưởng các dịch vụ xã hội của người dân: “Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu từ nay đến năm 2015, phải tập trung tìm cho được tất cả những cái bất cập và thống nhất với nhau làm thế nào đảm bảo các chính sách giảm nghèo phù hợp với từng vùng, miền, với từng nhóm người nghèo khác nhau. Thứ hai là khắc phục những khoảng trống trong các chính sách đối với các nhóm nghèo, đặc biệt là những nhóm dân tộc thiểu số”.

Hội thảo là dịp để các bên liên quan hiểu đầy đủ và toàn diện hơn về tình trạng nghèo ở Việt Nam, nhằm tham mưu kịp thời cho Chính phủ xây dựng, hoạch định các chính sách liên quan tới Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu