Liên hợp quốc hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên nhất trí sớm tiến hành đàm phán chính thức để ký kết bản ghi nhớ (MOU) về việc triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Ngày 13/10, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có buổi làm việc với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách Cục Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ông Jean Piere Lacroix và Giám đốc Cơ quan Hành động mìn của Liên hợp quốc (UNMAS) bà Agnes Marcaillou.

Liên hợp quốc hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn Việt Nam tại buổi làm việc với Giám đốc Cơ quan Hành động bom mìn của LHQ (UNMAS), bà Agnes Marcaillou. Ảnh: TTXVN

Tại các buổi làm việc, hai bên thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, trao đổi, tăng cường hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tham gia các  hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Hai bên nhất trí sớm tiến hành đàm phán chính thức để ký kết bản ghi nhớ (MOU) về việc triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, ngay sau khi Việt Nam cử đoàn khảo sát tới Phái bộ Nam Sudan (từ ngày 15 đến 25/10/2017). Liên hợp quốc ưu tiên dành cho Việt Nam từ 2-3 vị trí sỹ quan tham mưu tại Sở chỉ huy Phái bộ Nam Sudan.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tại New York, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh hội đàm với ông Haoliang Xu, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Ông Haoling Xu đánh giá cao những nỗ lực và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh. UNDP cam kết sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong các lĩnh vực: xây dựng năng lực để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hỗ trợ tìm kiếm các đối tác tài trợ quốc tế để Việt Nam có thể đóng góp to lớn hơn đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tư vấn chiến lược dài hạn để Việt Nam phát triển Trung tâm gìn giữ hòa bình thành một cơ sở đào tạo, huấn luyện về gìn giữ hòa bình cấp khu vực và quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu