Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội Nhân dân VN

Chia sẻ
(VOV5) - Trong những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, trở thành một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự...

Sáng 22/12, tại tỉnh Quảng Bình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021).

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội Nhân dân VN - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Lễ kỷ niệm được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, gắn với sự kiện kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021). Lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng hơn 80 năm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng khẳng định Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam: “Đảm nhiệm trọng trách lớn lao khi mới 37 tuổi; song bằng ý chí và nghị lực phi thường, sự phấn đấu không ngừng nghỉ, Đại tướng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và của Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội Nhân dân VN - ảnh 2Toàn cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: VOV

Với 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; được suy tôn là “Người Anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, trở thành một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự... và được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả và đông đảo nhân dân thế giới”.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội Nhân dân VN - ảnh 3Thủ tướng xem không gian trưng bày ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VOV

Theo Thủ tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có công lao, đóng góp to lớn trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại; ông cũng là người có công lao to lớn trong việc hình thành, phát triển học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đó là đường lối chiến tranh nhân dân.

Những kiến thức và tài năng quân sự của Đại tướng được thế giới khâm phục, suy tôn là một trong những danh tướng trong lịch sử nhân loại.

Ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân đã lựa chọn; kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang; ra sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững thành quả của công cuộc đổi mới.

Nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ, chiến sĩ toàn quân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; mãi mãi là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Cũng trong sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, ngày 21/12, Thủ tướng viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi yên nghỉ của Đại tướng ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu