Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hoạt động đối ngoại nhân dân có vị trí ngày càng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(VOV5) - Hoạt động đối ngoại nhân dân có vị trí ngày càng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - ảnh 1
Bà Tôn Nữ Thị Ninh (thứ hai tyuwf trái sang) phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: phapluattp.vn)

Sáng nay (21/11), Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị và Uỷ ban Hoà bình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt giao lưu nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 – 17/11/2015) và 65 năm ngày thành lập Uỷ ban Hoà bình Việt Nam (19/11/1950 – 19/11/2015). 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: hoà bình là một di sản vô cùng quý báu do các thế hệ đi trước “bàn giao” cho các thế hệ ngày nay và tương lai. Thanh niên Việt Nam là người thừa kế, biết trân trọng ý nghĩa của di sản hoà bình và sẽ tạo sức sống mới cho nền hoà bình Việt Nam…

Về phần mình ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng hoạt động đối ngoại nhân dân có vị trí ngày càng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: "Tình hình thế giới bây giờ phức tạp và không ổn định, bởi vậy công tác đối ngoại nhân dân, tôi nghĩ bao giờ nó cũng đi trước, làm trước để kết nối những người dân bình thường nhất. Hiện nay, các nước họ sang gặp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhiều hơn, bởi vì họ muốn qua kênh của tổ chức đối ngoại nhân dân này để kết nối, chia sẻ nhân dân với nhân dân. Tôi cho đó mới là cái bền vững và nó tạo đà cho kinh tế phát triển".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu