Đại hội thi đua yêu nước Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ III

Chia sẻ
(VOV5) -  Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện quyết tâm của Liên hiệp và các tổ chức thành viên trong việc tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

(VOV5) -  Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện quyết tâm của Liên hiệp và các tổ chức thành viên trong việc tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, toàn Liên hiệp đã ra sức thi đua với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, “Học tập tác phong làm đối ngoại nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Các phong trào thi đua không ngừng được đẩy mạnh.

Đại hội thi đua yêu nước Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ III - ảnh 1
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: dangcongsan.vn


Cùng với các hoạt động vận động chính trị, đối thoại, đấu tranh dư luận, giới thiệu quảng bá về Việt Nam, tham gia vào những vấn đề toàn cầu, chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa với bạn bè quốc tế…, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tăng cường hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực phát triển, nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, khắc phục hậu quả chiến tranh, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục và gắn với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ III, diễn ra ngày 22/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện quyết tâm của Liên hiệp và các tổ chức thành viên trong việc tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu