Khai mạc hội chợ du lịch Quốc tế năm 2018

Lá Xanh
Chia sẻ
(VOV5) -Hội chợ năm nay thu hút sự tham gia của gần 700 doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hội chợ du lịch quốc tế (VITM) năm 2018 với chủ đề "Du lịch trực tuyến, du lịch Việt Nam hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" chính thức khai mạc sáng 29/03, tại Hà Nội.

Khai mạc hội chợ du lịch Quốc tế năm 2018 - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc.-Ảnh vietnamtourism.gov.vn 

Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch, khẳng định du lịch là ngành kinh tế quan trọng. Hiện Việt Nam đang phấn đấu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam mong muốn cùng các nước chung tay thúc đẩy du lịch phát triển hơn nữa; cùng với đó, mỗi người dân Việt Nam cùng đóng góp để phát triển du lịch bền vững, chung tay phát triển môi trường hòa bình, bền vững và hợp tác.                     

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao nỗ lực của các cấp chính quyền các tỉnh, cấp cơ sở dành sự quan tâm hơn để tháo gỡ những vướng mắc đối với các doanh nghiệp, quan tâm hơn để tạo môi trường du lịch an toàn thân thiện. Mong muốn qua hội chợ lần này, chúng ta sẽ sử dụng lợi thế của công nghệ thông tin, các công nghệ khác để kết nối giữa chính phủ với chính phủ, doanh nghiệp với doanh nghiệp, người dân với nhau được phát huy hiệu quả nhất để du lịch phát triển."

Khai mạc hội chợ du lịch Quốc tế năm 2018 - ảnh 2Một gian hàng tại Hội chợ. -Ảnh Huyền Trang

Hội chợ du lịch quốc tế năm nay thu hút sự tham gia của gần 700 doanh nghiệp trong nước và quốc tế như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Anh, Đức, Australia…

Năm nay Lễ hội ẩm thực đường phố Quốc tế tiếp tục được tổ chức trong khuôn viên của hội chợ, với 25 gian hàng. Lễ hội ẩm thực sẽ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm ẩm thực đường phố đặc sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Ông Lê Đình Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, đại diện Ban tổ chức kỳ vọng: “Với Hội Chợ VITM năm nay, chúng tôi kỳ vọng rằng có thể thông qua hội chợ, để hỗ trợ được các doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ 4.0, tiếp cận với số lượng lớn các sản phẩm du lịch kích cầu, sự kiện kích cầu lớn nhất trong năm” .

Khai mạc hội chợ du lịch Quốc tế năm 2018 - ảnh 3Một góc Hội chợ du lịch quốc tế 2018- Ảnh Lê Xanh 

Tổ chức song song với Hội chợ năm nay là Diễn đàn Du Lịch trực tuyến do Hiệp   Hội thương mại điện tử Việt nam (VECOM) tổ chức. Diễn đàn đã thu hút được sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và thương mại điện tử. Đây là cơ hội để các bên trao đổi về những xu hướng mới trong kinh doanh trực tuyến, các công nghệ nổi bật  và những ý tưởng kinh doanh sáng tạo.

Ông Vũ Quốc Trí - Phó vụ trưởng tổng cục du lịch Việt Nam cho rằng: Khi bắt đầu xuất hiện khái niệm cách mạng công nghệ 4.0, tổng cục du lịch chúng tôi nhận thức ngay đấy là cơ hội, và cũng là thách thức rất lớn, Từ trước khi Bộ Chính trị ban hành nghị định số 08 thì đã có nhiều báo cáo nghiên cứu và đã khẳng định là đột phá để du lịch Việt Nam phát tri trển và có thể bắt kịp với các nước để du lịch vươn lên hàng đầu khu vực đó là công nghệ, chúng ta không thể sử dụng cách khác mà là đi tắt đón đầu bằng công nghệ. Do vậy mà Tổng cục du lịch cũng đã có nhiều hoạt động ở góc độ quản lý nhà nước, để vận động, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, cách mạng công nghệ 4.0”.

Khai mạc hội chợ du lịch Quốc tế năm 2018 - ảnh 4Hội chợ thu hút hơn 700 doanh nghiệp trong nước và quốc tế 

Trong khuôn khổ Hội chợ du lịch Quốc tế 2018, khách tham quan còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động khác như: Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên; Tọa đàm “Ứng dụng các công nghệ mới hỗ trợ cho hướng dẫn viên du lịch”... Dự kiến sẽ có trên 100 ngàn vé máy bay giá rẻ và khoảng trên 15 ngàn tỏ trọn gói giảm giá đặc biệt sẽ được chào bán ra tại Hội chợ du lịch Quốc tế năm nay.Hội chợ diễn ra đến ngày 01/04.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu