Kêu gọi tăng cường đoàn kết giữa các nước thành viên Phong trào không liên kết

Chia sẻ
(VOV5)- Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Phong trào không liên kết diễn ra tại Ai Cập từ ngày 7 - 10/5, với sự tham dự của hơn 130 đoàn các nước thành viên, quan sát viên và đại diện các tổ chức quốc tế. Đây là hội nghị quan trọng chuẩn bị cho hội nghị cấp cao Phong trào không liên kết lần thứ 16 tại Iran vào tháng 8 tới. Hội nghị thông qua nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có Văn kiện cuối cùng của hội nghị, Tuyên bố về vấn đề tù nhân chính trị Palextin bị Israel giam giữ, Tuyên bố kỷ niệm 100 năm Đại hội Dân tộc Phi của Nam Phi.
(VOV5)- Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Phong trào không liên kết diễn ra tại Ai Cập từ ngày 7 - 10/5, với sự tham dự của hơn 130 đoàn các nước thành viên, quan sát viên và đại diện các tổ chức quốc tế. Đây là hội nghị quan trọng chuẩn bị cho hội nghị cấp cao Phong trào không liên kết lần thứ 16 tại Iran vào tháng 8 tới. Hội nghị thông qua nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có Văn kiện cuối cùng của hội nghị, Tuyên bố về vấn đề tù nhân chính trị Palextin bị Israel giam giữ, Tuyên bố kỷ niệm 100 năm Đại hội Dân tộc Phi của Nam Phi.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh cho rằng các thành viên Phong trào không liên kết cần tăng cường đoàn kết trên cơ sở các Nguyên tắc Băng Đung, nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời nỗ lực giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp giữa các bên dựa trên tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, cùng tồn tại hòa bình. Đây là nền tảng để tăng cường vai trò và tiếng nói của Phong trào không liên kết trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế quan trọng như giải trừ quân bị, chống khủng bố, đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu, bệnh dịch, thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Kêu gọi tăng cường đoàn kết giữa các nước thành viên Phong trào không liên kết - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh. (Ảnh: TTXVN)

Thứ trưởng Lê Lương Minh khẳng định Việt Nam cam kết thúc đẩy các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển Liên hiệp quốc năm 1982 và Tuyên bố của ASEAN năm 1992 về Biển Đông nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp chủ quyền và lãnh thổ ở Biển Đông./.  

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu