Hội nghị trực tuyến “Những đổi mới trong an toàn thực phẩm vì sự phát triển bền vững”

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được Chính phủ Việt Nam chú ý đặc biệt. 

Tối 18/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề: “Những đổi mới trong an toàn thực phẩm vì sự phát triển bền vững” giữa Chính phủ Việt Nam và các quan chức cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu khai mạc. 

Hội nghị trực tuyến “Những đổi mới trong an toàn thực phẩm vì sự phát triển bền vững”  - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị trực tuyến.- Ảnh: Dương Giang/TTXVN  

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được Chính phủ Việt Nam chú ý đặc biệt. Đối với nông sản xuất khẩu, các doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm từ các thị trường khó tính nhất và họ đã làm tốt. Kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực này của Việt Nam trong năm 2017 đạt trên 36 tỷ USD phần nào nói lên điều đó. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ Việt Nam đã tập trung xây dựng khung pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm được ban hành từ năm 2010 đã tiếp cận đúng xu thế của thế giới. Phó Thủ tướng khẳng định để công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai hiệu quả, Việt Nam cần sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác phát triển như Ngân hàng Thế giới. Việt Nam cam kết cùng phối hợp với Nhóm Ngân hàng Thế giới và các đối tác để cùng nhau giải quyết thách thức quan trọng này. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu