Hàng nghìn người tham gia “Đi bộ vì sức khỏe”

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực hoạt động nâng cao thể chất.

Ngày 23/06, tại Hà Nội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội và phát động Cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe – Walk for your health”. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong cùng hàng nghìn bạn trẻ và người dân tham dự chương trình và hưởng ứng cuộc thi.

Hàng nghìn người tham gia “Đi bộ vì sức khỏe” - ảnh 1Tham gia cuộc thi đi bộ có bạn trẻ khuyết tật Bế Thị Băng. Cô từng nổi bật trong cuộc thi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết năm 2019 với màn biểu diễn múa bellydance bằng một chân; giành giải nhất cuộc thi. - Ảnh: tienphong

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những đóng góp tích cực của các cấp bộ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong mười năm qua. Phó Thủ tướng đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân về các yếu tố, nguy cơ và tầm quan trọng của việc phát hiện sớm bệnh tật, vận động người dân tích cực hoạt động nâng cao thể chất; tích cực tham mưu với Đảng, Chính phủ và Bộ y tế những chính sách bảo vệ sức khỏe nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các tổ chức Đoàn, Hội trong triển khai phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Tại chương trình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam phát động Cuộc thi "Đi bộ vì sức khỏe - Walk for your health". Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động "Walk for your health" do Tổ chức Y tế thế giới phát động trên toàn cầu, diễn ra từ ngày 01/07 – 07/10. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, và các đại biểu cùng tham gia cuộc thi đi bộ quãng đường dài 2 km tại khu vực Phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu