Đồng lòng thực hiện các giải pháp để có đủ vaccine cho mục tiêu miễn dịch cộng đồng

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ, các nhà khoa học, các đơn vị, doanh nghiệp đang đồng lòng cho mục tiêu này.
Đồng lòng thực hiện các giải pháp để có đủ vaccine cho mục tiêu miễn dịch cộng đồng - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tiếp cận bình đẳng với tất cả các loại vaccine, “loại vaccine tốt nhất là vaccine được cấp phép, được tiêm sớm nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng chống COVID-19, nhằm đạt miễn dịch cộng đồng. Chính phủ, các nhà khoa học, các đơn vị, doanh nghiệp đang đồng lòng cho mục tiêu này.

Hiện nay, việc nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen nghiên cứu, phát triển, vaccine COVIVAC do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) thuộc Bộ Y tế nghiên cứu, phát triển, đang đảm bảo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, việc chuyển giao công nghệ vaccine từ nước ngoài để sản xuất trong nước (vaccine ARCT-154 của Hoa Kỳ do Vingroup thực hiện; vaccine của Công ty Shionogi (Nhật) do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và VABIOTECH triển khai; vaccine Sputnik-V (Nga) do VABIOTECH và Công ty DS-Bio triển khai) cũng đang khẩn trương tiến hành. Trung tướng, GS. TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, đại diện đơn vị tham gia nghiên cứu, thử nghiệm vaccine Nanocovax nêu rõ: "Học viện Quân Y và Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh tiếp cho 12.000 người cho đến hiện nay đã hơn 11.000  phía Bắc  đã tiêm xong tại học viện quân y đã tiêm xong, bây giờ cơ bản đạt hơn 92 %, từ kết quả nghiên cứu của 3 giai đoạn. Ngày hôm nay, tôi có thể khẳng định một cách tự tin rằng vaccine này đã an toàn và có hiệu quả dựa trên tính sinh miễn dịch và đề nghị có báo cáo với Bộ Y tế, hội đồng đạo đức để nghiên cứu xét cấp phép”.

Đồng lòng thực hiện các giải pháp để có đủ vaccine cho mục tiêu miễn dịch cộng đồng - ảnh 2Trung tướng, GS. TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, đại diện đơn vị tham gia nghiên cứu, thử nghiệm vaccine Nanocovax - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc làm việc với Bộ y tế, Hội đồng Đạo đức quốc gia trong nghiên cứu y sinh học, các nhà khoa học, đại diện các cơ sở nghiên cứu, các đơn vị, doanh nghiệp ngày 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, phải tiếp cận bình đẳng với tất cả các loại vaccine, “loại vaccine tốt nhất là vaccine được cấp phép, được tiêm sớm nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất”. Trên tinh thần “kịp thời, an toàn, hiệu quả”, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa, vào cuộc hết sức khẩn trương, rút gọn tối đa quy trình, thủ tục hành chính nhưng về mặt chuyên môn, khoa học phải chặt chẽ, đầy đủ hồ sơ vì đây là lĩnh vực liên quan tới sức khỏe, tính mạng con người. 

Thủ tướng chỉ đạo: "Việc phối hợp giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý các nhà nghiên cứu sản xuất các nhà chuyển giao công nghệ dưới sự điều phối của bộ Y tế cần phải chặt chẽ và hiệu quả hơn, phải tích cực hơn, phải mạnh mẽ hơn, tất cả là vì tính mạng vì sức khỏe của người dân, vì cái lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết trước hết. Các quy trình khoa học các quy trình thử nghiệm phải chặt chẽ đầy đủ hồ sơ, đặc biệt lưu ý là tính an toàn, để đảm bảo được an toàn và tính sinh miễn dịch sau khi đánh giá thử nghiệm".

Cùng với vaccine, Thủ tướng yêu cầu tích cực hơn nữa thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc điều trị COVID-19 và các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu