Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cố gắng có vaccine do Việt Nam sản xuất trong thời gian sớm nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu các chính sách ưu đãi tốt nhất cho việc sản xuất vaccine trong nước,

Sáng 12/08, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước và trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 5 trong hơn 3 tháng qua, Thủ tướng làm việc về vấn đề quan trọng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cố gắng có vaccine do Việt Nam sản xuất trong thời gian sớm nhất - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính  nhấn mạnh “phải bàn và làm bằng được” việc sản xuất vaccine trong nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ, kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, sản xuất vaccine

trong nước thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ quan tâm đặc biệt về việc chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước. Thủ tướng đề nghị việc phối hợp giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu sản xuất, nhà chuyển giao công nghệ dưới sự điều phối của Bộ Y tế phải tích cực hơn, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Cần tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc trong quy trình, thủ tục, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, cùng với đó phải đảm bảo quy trình khoa học, tính an toàn và tính sinh miễn dịch.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu các chính sách ưu đãi tốt nhất cho việc sản xuất vaccine trong nước và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để có vaccine sớm nhất, nhanh nhất có thể, cố gắng trong tháng 9 Việt Nam có được vaccine tự sản xuất trong nước. Thủ tướng khẳng định đây là kết quả của trí tuệ con người Việt Nam, của tinh thần dân tộc, nâng cao uy tín của đất nước, của các nhà khoa học, quản lý.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu