Đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026 với thông điệp “Hợp lực – Bứt phá”, hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa.

Chiều qua (2/2), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức công bố các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm năm 2026.

Đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1Ban Tổ chức thông tin về các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm năm 2026. Ảnh: Vĩnh Phong

Với thông điệp cốt lõi “Hợp lực - Bứt phá”, điểm mới của công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong năm nay là công bố chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026 trên cơ sở tổng hợp thông tin về các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước năm 2026 của các địa phương và doanh nghiệp. Việc này giúp các đơn vị chủ động xây dựng chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm, nhằm tối ưu nguồn lực xã hội hóa, tạo sức mạnh liên kết, bứt phá trên phạm vi quốc gia, tăng hiệu quả tiếp cận thị trường.

Đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 2Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phong

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa: “Trong năm 2026, có 79 hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại nước ngoài. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức 19 hoạt động, địa phương 21 và các doanh nghiệp, tập đoàn là 39 sự kiện. Chương trình có sự thống nhất giữa cơ quan quản lý ở Trung ương, địa phương và có sự tham gia của các doanh nghiệp. Đây là xu thế mới của công tác quảng bá của du lịch Việt Nam. Tất cả các sự kiện quảng bá trong nước hay nước ngoài đều được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung triển khai hiệu quả”.

Từ năm nay và các năm tiếp theo, ngành du lịch Việt Nam sẽ tập trung vào nhóm thị trường mục tiêu, thị trường có khách tăng trưởng nhanh, chi tiêu cao và lưu trú dài ngày. Ngoài ra, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều chương trình quảng bá du lịch Việt Nam trên các nền tảng số, phối hợp với các tập đoàn công nghệ lớn, các mạng xã hội có nhiều người sử dụng giới thiệu các sản phẩm, điểm đến của du lịch Việt Nam.                                                     

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu