Chiều qua (12/1), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam phối hợp với Cục Du lịch bang Sabah tổ chức Hội thảo Điểm đến và Giao thương Du lịch Sabah. Hoạt động này nằm trong chiến lược xúc tiến Visit Malaysia 2026 và chuẩn bị cho Năm Du lịch Sabah 2027.
Hội thảo đã kết nối trực tiếp 18 doanh nghiệp lữ hành đến từ bang Sabah, Malaysia với 65 đối tác du lịch Việt Nam. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM. |
Hội thảo đã kết nối trực tiếp 18 doanh nghiệp lữ hành đến từ bang Sabah, Malaysia với 65 đối tác du lịch Việt Nam thông qua các phiên làm việc trực tiếp giữa các doanh nghiệp (B2B), tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi và mở rộng cơ hội hợp tác song phương. Malaysia kỳ vọng tăng cường hợp tác với thị trường Việt Nam, đưa Sabah trở thành điểm đến quen thuộc hơn với du khách Việt, thông qua các sản phẩm du lịch bền vững, phù hợp và mang tính chiến lược. Lợi thế kết nối hàng không tiếp tục được xem là động lực quan trọng khi AirAsia hiện khai thác đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh–Kota Kinabalu với tần suất 3 chuyến/tuần.
Bà Christina Kong, Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới và Phát triển Du lịch Sabah. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM. |
Bà Christina Kong, Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới và Phát triển Du lịch Sabah (SETIA), cho biết: "Chúng tôi có những hòn đảo đẳng cấp quốc tế, núi Kinabalu hùng vĩ, thiên nhiên văn hóa, đời sống hoang dã và đặc biệt là biển đảo phong phú ở Sabah - nơi mà quý vị có thể lặn biển tại bãi Sipadan nổi tiếng thế giới. Chúng tôi có những gói sản phẩm rất là phù hợp với đa dạng tệp khách du lịch ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận sâu vào thị trường Việt Nam. Qua chương trình này, chúng tôi mong rằng sẽ mang đến nhiều thông tin hơn nữa cho du khách Việt Nam về các sản phẩm du lịch của Sabah".
Sabah là bang nằm ở phía Bắc đảo Borneo, Malaysia nổi bật với hệ sinh thái đa dạng và bức tranh văn hóa của hơn 30 cộng đồng dân tộc. Các điểm đến tiêu biểu gồm Núi Kinabalu, Công viên Quốc gia Kinabalu, suối nước nóng Poring, lặn biển tại Sipadan, các đảo Gaya, Sapi, Manukan, làng văn hóa Mari Mari và trải nghiệm khám phá động vật hoang dã dọc sông Kinabatangan.