Doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao chính sách ứng phó của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -  kết quả Chỉ số BCI cũng chỉ ra rằng cộng đồng doanh nghiệp, thành viên EuroCham đánh giá cao những biện pháp của Chính phủ Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) ngày 08/04 công bố kết quả Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) quý I/2020, chỉ số cập nhật thường xuyên đánh giá của các lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu về môi trường thương mại, đầu tư và triển vọng kinh doanh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao chính sách ứng phó của Việt Nam - ảnh 1Ảnh minh họa: TTXVN 

Chỉ số BCI cho thấy có hơn 90% lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam nhận định dịch Covid-19 đã có tác động tiêu cực đến doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, kết quả Chỉ số BCI cũng chỉ ra rằng cộng đồng doanh nghiệp, thành viên EuroCham đánh giá cao những biện pháp của Chính phủ Việt Nam; trong đó có Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Cụ thể, khoảng 75% doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát cho biết việc gia hạn nộp nhiều loại thuế khác như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt... cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các công ty. Doanh nghiệp kỳ vọng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là biện pháp phổ biến nhất, theo sau đó là việc tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội.

Ông Nicolas Audier, Chủ tịch EuroCham, khẳng định tại Việt Nam, nếu không có những hành động nhanh chóng và quyết đoán của Chính phủ chắc chắn tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ông Nicolas Audier cho biết phía EuroCham luôn cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc duy trì nền tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam và các thành viên vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ những khuyến nghị để giúp giảm thiểu sự gián đoạn của dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh và trên hết để bảo vệ sức khỏe, phúc lợi của người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu