Các địa phương tích cực chăm lo Tết cho người dân

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố và huyện Mỹ Đức, các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”.

Ngày 23/1, tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương” và “Phiên chợ Công nhân - phiên chợ nghĩa tình”. 

Các địa phương tích cực chăm lo Tết cho người dân - ảnh 1Phiên chợ công nhân - phiên chợ nghĩa tình có nhiều sản phẩm giá ưu đãi phục vụ người lao động. Ảnh: VOV

Tại chương trình, các nhà tài trợ trao 1.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm tiền mặt, bánh kẹo nước mắm, dầu ăn; tặng 1.700 vé xe cho đoàn viên, người lao động có nhu cầu về quê đón Tết.

Tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố và huyện Mỹ Đức, các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”. Hội Chữ thập đỏ cùng các đơn vị trao tặng 400 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng.

Ngoài quà tặng, 400 người dân tham gia chương trình còn được các y, bác sỹ đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Cùng ngày 23/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình "Xuân ấm tình người" năm 2021. Tại chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận 39 tỷ đồng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành tặng hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại Cao Bằng, ngày 22/01, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tổ chức Lễ nghiệm thu - bàn giao 60 ngôi nhà lắp ghép cho các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở huyện Hà Quảng, kịp thời giải quyết vấn đề nhà ở cho 60 hộ gia đình trước Tết Tân Sửu.

Số nhà này được khởi công xây dựng tháng 12/2020 tại 18 xã của huyện Hà Quảng, thuộc giai đoạn I của chương trình xây dựng 700 ngôi nhà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hà Quảng, do Bộ Công an và Thành phố Hà Nội hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến 35 tỷ đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu