Bước đầu thực hiện kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2012” đạt hiệu quả

Chia sẻ
(VOV) - Sáng 20/02, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia làm việc với UBND thành phố Hà Nội về tình hình triển khai kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2012”, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Bước đầu thực hiện kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2012” đạt hiệu quả - ảnh 1
Đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông. Ảnh: Ninh Đức Phương- TTXVN

(VOV) - Sáng 20/02, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia làm việc với UBND thành phố Hà Nội về tình hình triển khai kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2012”, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết Năm an toàn giao thông – 2012, thành phố Hà Nội đề ra những chỉ tiêu cơ bản như giảm tối thiểu 10% số vụ tai nạn giao thông; số người chết và bị thương do tai nạn giao thông; giảm tối thiểu 20% số vụ ùn tắc giao thông, xây dựng 4-5 điểm giao thông tĩnh; xóa 50% các “điểm đen” về tai nạn giao thông…Cùng với đó, việc đổi giờ học, giờ làm mới được Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện trong tháng 2 bước đầu có hiệu quả, rõ rệt nhất là vào buổi sáng; cấm trông giữ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường đã thực hiện được 2 phần 3 trong tổng số 262 tuyến phố… Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh: “Chúng ta đang thực hiện một chủ trương rất quan trọng của Chính phủ là đường thông hè thoáng. Hà Nội đã có những biện pháp 262 tuyến phố không được dừng đỗ xe. Công an thành phố làm rất kiên quyết, cùng với UBND các quận huyện làm rất quyết liệt vấn đề này. Vậy những tồn tại bất cập thì sắp tới đây chúng ta làm gì, để thực sự là đường thông hè thoáng và chúng ta có những chế tài gì  trong những giải pháp cụ thể để có thể làm cho người dân thực hiện tốt Luật giao thông đường bộ và đặc biệt là văn hóa giao thông ở Thủ đô để điều này đi vào nền nếp, làm gương cho cả nước”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu