Bộ luật hình sự sửa đổi phải được xây dựng trên tinh thần của Hiến pháp mới

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ luật phải bảo vệ có hiệu quả các quyền con người, quyền cơ bản công dân, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội.

(VOV5) - Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Bộ luật hình sự 1999 tổ chức ngày 15/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Bộ luật hình sự sửa đổi phải được xây dựng, hoàn thiện trên tinh thần của Hiến pháp mới. Đặc biệt, Bộ luật phải bảo vệ có hiệu quả các quyền con người, quyền cơ bản công dân, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, cần có cơ chế khuyến khích, động viên nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tự bảo vệ mình và bảo vệ quyền lợi của người khác.

Bộ luật hình sự sửa đổi phải được xây dựng trên tinh thần của Hiến pháp mới  - ảnh 1


Theo chương trình xây dựng Luật, Bộ luật này sẽ được Chính phủ trình Quốc hội trong năm 2015. Do đó, thời gian còn lại để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) không còn nhiều. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp và các bộ, ngành địa phương tập trung nghiên cứu để đưa ra các đề xuất, các giải pháp sửa đổi nhằm xây dựng một Bộ luật mới mang tính khả thi cao, hiện đại, có chất lượng cao về mặt kỹ thuật lập pháp; tạo cơ sở pháp lý hữu hiệu để đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu