Sau 40 ngày diễn ra tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, chiều nay (11/12), Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tham dự. Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV (2021-2026).
Toàn cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quốc hội |
Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Theo đó, Quốc hội xem xét và quyết định một khối lượng công việc lớn, bao gồm hơn 60 nội dung, nhóm nội dung, tập trung vào công tác lập pháp, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, tổng kết nhiệm kỳ và giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng. Riêng về công tác lập pháp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số lượng dự án luật lớn nhất từ trước tới nay tại một kỳ họp. Nhiều quy định thể hiện sự đổi mới tư duy, cơ chế đột phá ở hầu hết các lĩnh vực: “Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết. Đây là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết được ban hành của cả nhiệm kỳ. Các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.”
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên bế mạc. Ảnh: Quốc hội |
Cùng với công tác lập pháp, giám sát, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề chiến lược, thảo luận kỹ các Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh dù gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, từ đại dịch Covid-19 đầu nhiệm kỳ, đến thiên tai, bão lũ cuối nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV (2021-2026) đã thích ứng linh hoạt, giữ vững đoàn kết và đạt được kết quả toàn diện. Nhấn mạnh nhiệm vụ, yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị: “Ngay sau Kỳ họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026 - 2030; chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.”
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Quốc hội |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội sẽ nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, vì nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.