Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp đà tăng trưởng

Chia sẻ
(VOV5) -  6 tháng đầu năm, chúng ta đã nhận thấy một tín hiệu rất vui, tiêu dùng trong nước vẫn tiếp tục là một trong những trụ cột để phát triển kinh tế Việt Nam.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê (Bộ kế hoạch và đầu tư) công bố ngày 29/6 ghi nhận 6 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh đã góp phần duy trì tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Theo bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, mức tăng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dung là tín hiệu đáng mừng khi công tác kết nối hàng hóa, các chương trình an sinh xã hội, phát triển thị trường nội địa đã được phát huy hiệu quả:  6 tháng đầu năm, chúng ta đã nhận thấy một tín hiệu rất vui, tiêu dùng trong nước vẫn tiếp tục là một trong những trụ cột để phát triển kinh tế Việt Nam, góp phần vào việc phục hồi kinh tế. Chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng rất hào hứng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước và đặc biệt là ưu tiên những nhóm sản phẩm đặc sản vùng miền, những sản phẩm mang tính bình ổn thị trường, góp phần vào phục vụ an sinh xã hội. Các địa phương đang vào cuộc rất tích cực trong việc kích cầu tiêu dùng trong nước gắn với phục hồi kinh tế trong nước. Những chương trình, những xu hướng tiêu dùng mới như thương mại điện tử cũng phát triển giúp tiêu thụ hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho nền kinh tế.

Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp đà tăng trưởng - ảnh 1

Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai tại thị trường nội địa. Ảnh minh họa: congthuong.vn

Để cải thiện tiêu dùng nội địa, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới, Chính phủ thực hiện gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Đặc biệt, từ hôm nay (1/7), Chính phủ giảm 2% thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ, như: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Việc giảm thuế diễn ra trong 6 tháng cuối năm nay (từ 1/7-31/12), nhằm góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu