25 năm chứng khoán Việt: Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Hiện, Việt Nam đang triển khai hoàn thiện khung pháp lý minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế.

Ngày 28/7/2000, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động với 2 mã cổ phiếu, quy mô vốn hóa chỉ khoảng 0,2% GDP. Đến nay, Việt Nam đã có trên 1.600 doanh nghiệp tham gia thị trường, với quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu và trái phiếu gần 100% GDP.

Sau 25 năm, chứng khoán Việt ghi dấu nhiều bước tiến. Nổi bật là Việt Nam đã xây dựng được nền tảng giao dịch hiện đại, mở rộng quy mô và gia tăng chiều sâu, thanh khoản dẫn đầu ASEAN, thu hút được vốn quốc tế. Đặc biệt, chứng khoán Việt đã khẳng định vai trò, đóng góp hiệu quả trong từng chặng đường phát triển kinh tế đất nước.

25 năm chứng khoán Việt: Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới - ảnh 1Tòa nhà trụ sở của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra hôm nay (28/7), tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, khẳng định:

Chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán phản ánh sức khỏe của nền kinh tế, triển vọng của nền kinh tế, năng lực của các doanh nghiệp trong nền kinh tế đó. Sau 25 năm phát triển, chúng ta đã xây dựng và tích lũy được những thành tựu đáng kể, để từ đó đặt ra những bước nhảy về chất, đưa chứng khoán Việt phát triển lên một tầm cao mới.

Hiện, Việt Nam đang triển khai hoàn thiện khung pháp lý minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hạ tầng công nghệ, sớm nâng hạng thị trường để thu hút dòng vốn ngoài nước.

25 năm chứng khoán Việt: Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới - ảnh 2Ngày 28/7/2000, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) - chính thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên. Ảnh: vn economy.vn 

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán, cho rằng: "Với việc nâng hạng thị trường, chúng ta sẽ thu hút được các dòng vốn nước ngoài, đặc biệt là các định chế, quỹ đầu tư nước ngoài. Với các chuẩn mực đầu tư nước ngoài, họ thường đưa ra những hạn ngạch nhất định khi đầu tư vào một quốc gia. Với thị trường cận biên thì mức đầu tư ở mức độ thấp, thị trường mới nổi thì mức cao, và thị trường phát triển thì mức đầu tư sẽ rất cao".

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, chứng khoán Việt chính thức ra mắt hệ thống công nghệ thông tin mới do Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) làm nhà thầu. Việc ra mắt này đánh dấu bước tiến mới trong hiện đại hóa thị trường chứng khoán Việt Nam, củng cố vị thế và vai trò của thị trường trong hệ thống tài chính quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu