Tết Nhâm Dần 2022: Chăm lo Tết cho hộ nghèo, trẻ em khó khăn

Chia sẻ
(VOV5) - Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng tổ chức siêu thị Tết không đồng với hàng nghìn phần quà để trẻ em mồ côi và phụ nữ nghèo làm chủ hộ đến chọn quà Tết.

Ngày 14/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kim Bôi.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình, mong muốn các hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế; đề nghị huyện Kim Bôi tiếp tục có những hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nói chung và những gia đình chính sách nói riêng, tạo sinh kế cho hộ nghèo để vươn lên ổn định cuộc sống... Đoàn đã tặng 70 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tú Sơn và xã Vĩnh Tiến; tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ.

Chiều 14/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng tổ chức siêu thị Tết không đồng với hàng nghìn phần quà để trẻ em mồ côi và phụ nữ nghèo làm chủ hộ đến chọn quà Tết, nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm. Có 1.200 vé vào siêu thị được phát trong dịp này. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng sẽ khởi động chương trình "Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi" với mong muốn, các tổ chức, cá nhân hảo tâm sẽ có sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục đối với các cháu.

Cùng ngày, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Cổ phần PVI tổ chức Chương trình “Tết ấm yêu thương” năm 2022. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 1.200 suất quà Tết với tổng kinh phí 600 triệu đồng cho người dân tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trước đó, 13 Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đi thăm, chúc Tết gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu