Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần tổ chức tốt Tết Quân dân và thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Chiều 12/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9 - ảnh 1Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: qdnd.vn

Đánh giá cao lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ, tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ các đia phương phòng dịch, thu hoạch nông sản, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng ĐBSCL thực hiện hiệu quả nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức tốt Tết Quân dân và thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9 - ảnh 2Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng bức tranh cho lãnh đạo Quân khu 9. Ảnh: qdnd.vn

Tiếp tục chuyến ra thăm, tặng quà Tết tại các đảo  ở vùng biển Tây Nam, ngày 12/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, các tỉnh thành ĐBSCL, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các phóng viên báo chí vừa đến thăm, tặng quà chúc tết tại nhiều đơn vị ở đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Đoàn cũng gặp gỡ, tặng quà chúc Tết cho cán bộ, chiến sỹ trạm Ra đa 610, đồn Biên phòng, trạm Hải đăng, Trung đoàn 152- Quân khu 9 và xã Thổ Châu.

Chiều 12/1, Ban Tổ chức chương Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2022 đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa 80 triệu đồng/hộ cho 2 gia đình cán bộ chiến sĩ đã và đang phục vụ trong lực lượng Hải quân là gia đình ông Hoàng Văn Tiên và ông Phạm Bá Quý ở xã Nam Vân và trao 50 suất quà cho gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu