Kỷ niệm 65 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Prak Nguon Hong nhắc lại kỷ niệm về 65 năm trước, ngày Campuchia giành được độc lập.

Ngày 9/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia  - ảnh 1Chủ tịch Hội hữu nghị VN-CPC Vũ Mão phát biểu 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong 65 năm qua, chúc nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong những năm tới. Chủ tịch Vũ Mão nhấn mạnh qua những thăng trầm của lịch sử,  quan hệ Việt Nam-Campuchia được định hình và phát triển không ngừng. Hai nước đã kề vai sát cánh lật đổ chế độ diệt chủng và giúp đỡ nhau trong công cuộc hồi sinh, tái thiết đất nước Campuchia. Nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ to lớn và đây chính là tài sản vô giá của hai dân tộc mà các thế hệ hôm nay và mai sau phải gìn giữ và vun đắp.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia  - ảnh 2

Các nghệ sĩ hai nước biểu diễn văn nghệ

Trong bài diễn văn của mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Prak Nguon Hong nhắc lại kỷ niệm về 65 năm trước, ngày Campuchia giành được độc lập dưới sự lãnh đạo tài tình của Cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk. Nhắc đến quan hệ hai nước, Đại sứ Prak Nguon Hong nhấn mạnh: Tôi rất vui mừng phấn khởi cùng các bạn kỷ niệm 65 năm ngày quốc khánh Campuchia tại Hà Nội. Hiện nay, quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, không ngừng củng cố tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện. Chính phủ Campuchia luôn quan tâm đến quan hệ truyền thống và tình anh em với Việt Nam. Năm 2017 đã chứng kiến nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đây là minh chứng cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc chúng ta

Nhân dịp này, Đại sứ Prak Nguon Hong khẳng định nhân dân Campuchia luôn luôn ghi nhớ và biết ơn đối với sự ủng hộ, giúp đỡ mà Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong quá khứ cũng như hiện tại, nhất là trong sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng năm 1979

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu