Tọa đàm "Hà Nội xưa và nay": nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỉ 20

Chia sẻ
(VOV5) -  Trung tâm văn hóa Pháp và Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam phối hợp tổ chức tọa đàm "Hà Nội xưa và nay" nhân dịp tái bản bộ sách "Hà Nội nửa đầu thế kỉ 20".

(VOV5) - Tối 5/10, tại Hà Nội, Trung tâm văn hóa Pháp và Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam phối hợp tổ chức tọa đàm "Hà Nội xưa và nay" nhân dịp tái bản bộ sách "Hà Nội nửa đầu thế kỉ 20" của nhà nghiên cứu, nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn.


 (1912-1991) sinh tại làng Thượng Cốc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Tọa đàm "Hà Nội xưa và nay": nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỉ 20 - ảnh 1
Bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỉ XX từng được trao tặng Giải thưởng Thăng Long năm 1996



Cuốn sách in lần đầu vào năm 1995. Không chỉ đem lại cho người đọc hình dung về vị trí địa lý, sự mở rộng không gian hành chính, kiến trúc của thủ đô trong những giai đoạn lịch sử, tác giả còn kể lại quá trình hình thành các phố nghề và đời sống tầng lớp thị dân Hà Nội qua từng câu chuyện sinh hoạt thường ngày. Nhà giáo, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu