PGS Phan Trọng Thưởng: Người đo chiều kích văn chương

Bích Ngọc, Lê Phương
Chia sẻ

(VOV5) - Cụm công trình "Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học Việt Nam hiện đại" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trọng Thưởng, là một trong 17 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ đợt 6, tại buổi lễ trao tặng diễn ra tối 23/11, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Công trình được đánh giá cao khi đã nhận diện và lý giải thành tựu văn học thời kỳ đổi mới, định hướng phát triển lý luận văn học.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Công trình nghiên cứu "Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học Việt Nam hiện đại" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trọng Thưởng là cụm 3 công trình tiêu biểu gồm: Những vấn đề lý luận lịch sử kịch Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20; Văn chương - tiến trình tác giả, tác phẩm; Thẩm định các giá trị văn học. Mỗi công trình có tính lịch sử ứng với mỗi giai đoạn của sự phát triển xã hội, phát triển đất nước.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Quang Long, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cụm công trình cho thấy tác giả đã nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học cụ thể, cùng với đó, các bài viết còn xoay quanh việc lý giải nhiều vấn đề lý thuyết văn nghệ trong hệ thống chặt chẽ.

PGS Phan Trọng Thưởng: Người đo chiều kích văn chương - ảnh 1PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. Ảnh: VTCNews

Phó Giáo sư Phạm Quang Long đánh giá cao ý nghĩa của công trình khi nêu đúng và trúng những vấn đề đang được quan tâm, giải quyết những vấn đề có căn cứ khoa học thuyết phục: "Trong cụm công trình của anh Phan Trọng Thưởng, những vấn đề lý thuyết, lý luận, nội dung, định hướng tư tưởng và những hiện tượng văn học tiêu biểu trong vài thập niên gần đây đã được nghiên cứu một cách cẩn thận, có cơ sở, có căn cứ khoa học và những đánh giá xác đáng. Đó không chỉ là những ý kiến của cá nhân liên quan đến một lĩnh vực hẹp mà ở vị thế của anh Thưởng, với tư cách Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, trước đấy là Viện trưởng Viện Văn học, đã nói được những nội dung cơ bản nhất của những điều đó. Các công trình đã lý giải một cách khách quan, thận trọng, có căn cứ khoa học và có tính thuyết phục."

Theo đánh giá của Hội đồng xét duyệt giải thưởng và các chuyên gia, cụm công trình "Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học Việt Nam hiện đại" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trọng Thưởng có các bài viết đậm chất lý luận về đề tài lịch sử, bản chất của văn học, tự do sáng tác, lý luận văn học, nghệ thuật với giáo dục nhân cách và lối sống cho con người, chức năng dự báo của văn học, định hướng phát triển lý luận văn nghệ, quan điểm và phương pháp tiếp cận, các hướng xã hội các hoạt động văn học nghệ thuật…

Ở những vấn đề tưởng như đã được định hình trong các công trình nghiên cứu trước đó, Phó Giáo sư Phan Trọng Thưởng vẫn có những lý giải mới. Phó Giáo sư Phan Trọng Thưởng chia sẻ về công trình nghiên cứu của mình: "Trước tôi đã có nhiều bậc đàn anh, những người nghiên cứu đi trước, đã nghiên cứu về vấn đề này. Tôi cũng kế thừa những thành tựu nghiên cứu của người đi trước, tiếp thu kinh nghiệm nghiên cứu của họ và đặc biệt, chọn những vấn đề mà người đi trước đã đặt ra nhưng chưa đi đến đích, chưa giải quyết đến cùng, để tôi nghiên cứu tiếp. Tôi không phải là người đi tiên phong mà mình tiếp tục nghiên cứu bởi vì sự nghiệp nghiên cứu còn mở ra rất nhiều hướng khác nhau nữa. Càng ngày các phương pháp nghiên cứu mở rộng ra dưới nhãn quan khoa học mới, đặc biệt là dưới cái nhìn của những lý thuyết mới, lý luận mới thì vấn đề càng được nhìn nhận dưới góc độ khác nhau và sẽ tiếp tục được nghiên cứu."

PGS Phan Trọng Thưởng: Người đo chiều kích văn chương - ảnh 2Cụm công trình “Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học Việt Nam hiện đại”, của PGS.TS Phan Trọng Thưởng là 1 trong 17 công trình được xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ đợt 6. Ảnh: kinhtedothi.vn

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trọng Thưởng đã dành nhiều năm cho sự nghiệp nghiên cứu. Ông gắn bó với công việc nghiên cứu lý luận và lịch sử từ khi bắt đầu cầm bút nghiên cứu, từ cuối những năm 70, đầu 80 đến nay. Đây cũng là một trong những lý do ông lựa chọn tên gọi của cụm công trình nghiên cứu của mình là “Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học Việt Nam hiện đại”.  "Trong quá trình làm việc, tôi luôn cố gắng hướng đến việc chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình đến với mọi người, chia sẻ với công chúng văn học. Vì thế, công trình nghiên cứu vừa hướng đến số đông, nhưng đồng thời cũng hướng đến đồng nghiệp, hướng đến những người bạn nghề trên tất cả các lĩnh vực nghiên cứu. Để mọi người cùng hiểu, cùng chia sẻ với những suy nghĩ của mình, đấy là cái khó nhất của người cầm bút." - Ông Thưởng nói.

Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ là sự ghi nhận của Nhà nước đối với sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ, tài năng của các tác giả, trong đó có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trọng Thưởng với cụm công trình nghiên cứu “Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học Việt Nam hiện đại”. Những công trình này vừa mang tính lý luận sâu sắc vừa mang tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao vị thế, trình độ khoa học - công nghệ của đất nước trong khu vực và quốc tế.
Tại lễ trao Giải, ngày 23/11, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cụm công trình "Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học Việt Nam hiện đại" và các công trình nghiên cứu được trao giải lần này chính là “một dấu mốc trong nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá Việt Nam”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu