Nhà văn Uông Triều: Không nên quá sợ hãi trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Hà
Chia sẻ

(VOV5) - Ra mắt vào cuối năm ngoái, ChatGPT đang trở thành cái tên gây chú ý trên toàn thế giới về khả năng viết và trả lời mọi câu hỏi của người dùng, từ kiến thức cơ bản cho đến những yêu cầu viết bình luận, đánh giá về một chủ đề cụ thể. Thậm chí, viết văn, làm thơ cũng không phải là chuyện ngoài tầm tay của phần mềm này.

Nhà văn Uông Triều: Không nên quá sợ hãi trí tuệ nhân tạo - ảnh 1Nhà văn Uông Triều - Ảnh:vanvn.vn

Thời đại của khoa học kĩ thuật và công nghệ đã khiến các nhà văn, nhà thơ, dịch giả… đứng trước thách thức: Liệu chúng ta có thể làm gì để tác phẩm của mình đáng đọc hơn sản phẩm của máy móc? Là một người quan tâm tới công nghệ, nhà văn Uông Triều có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Cuộc trò chuyện giữa nhà văn Uông Triều và phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại đây:

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu