Nhà thơ Võ Tấn Cường: Nhận diện phê bình văn học Đồng bắng sông Cửu Long

Nguyễn Hà
Chia sẻ

(VOV5) - Nhà thơ Võ Tấn Cường sinh năm 1964 là một trong những cây bút giàu năng lượng của Đồng bằng sông Cửu Long. Là chủ nhân của nhiều tập thơ như “Cánh thời gian”, “Gọi xanh”, “Chân dung thủy ngân”, “Cửa sinh tử”…, nhưng bên cạnh đó, ông cũng dấn thân vào địa hạt phê bình với hai tập tiểu luận: “Nhà thơ và cuộc lưu đày xứ mộng”, “Sự phù phiếm của thi ca”.

Nhà thơ Võ Tấn Cường: Nhận diện phê bình văn học Đồng bắng sông Cửu Long - ảnh 1Nhà thơ, nhà phê bình văn học Võ Tấn Cường - Ảnh: Văn học Sài Gòn

Cuộc gặp gỡ giữa phóng viên VOV với nhà thơ của đất Tiền Giang, để đưa ra một vài lí giải về việc tại sao ở Tiền Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung lại thiếu vắng các cây bút viết lý luận phê bình.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu