Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra vào ngày 23/02 tại Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Với chủ đề "Đất nước- cánh buồm xuân", Ngày Thơ Việt Nam năm 2016 có sự tham gia của các nhà thơ, nhà văn và 26 câu lạc bộ thơ trong cả nước.
(VOV5) - Đây là thông tin được Hội Nhà văn Việt Nam đưa ra tại buổi họp báo diễn ra sáng nay (19/02) tại Hà Nội. Với chủ đề "Đất nước- cánh buồm xuân", Ngày Thơ Việt Nam năm 2016 có sự tham gia của các nhà thơ, nhà văn và 26 câu lạc bộ thơ trong cả nước.

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra vào ngày 23/02 tại Hà Nội - ảnh 1
Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam



Đáng lưu ý, sân thơ trẻ trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14 sẽ được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật đọc thơ của thiếu nhi trong 30 phút, với chủ đề "Reo vang bình minh". Nhà văn Lê Phương Liên, Ban Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết:« Chúng tôi không coi đây là một chương trình kiểu mẫu mà đây là sự khởi động để phát động lại trong sinh hoạt của các nhà trường cũng như của cộng đồng thiếu nhi. Qua đó, các sinh hoạt này sẽ được phát triển tốt hơn, làm cho các em gắn bó hơn với thơ ca, để tâm hồn các em được tươi mới hơn trong một đời sống hiện đại. »

 

Đại diện Hội Nhà văn Việt Nam cũng cho biết cách bài trí sân khấu của Ngày Thơ Việt Nam năm nay sẽ mang đậm tinh thần dân tộc, cân đối giữa phần thơ và các yếu tố nghệ thuật khác, tạo ra không gian giao lưu giữa các nhà thơ và bạn đọc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu