Hai họa sĩ Việt tham gia Bienale nghệ thuật quốc tế Thanh Đảo lần 6

P.H
Chia sẻ
(VOV5) - Từ Thanh Đảo (Trung Quốc), họa sĩ Nguyễn Mai Hương thông tin về Triển lãm Nghệ thuật Đương đại Quốc tế  tại Thanh Đảo lần thứ 6.

Ban tổ chức Triển lãm Nghệ thuật đương đại Quốc tế Thanh Đảo lần thứ 6 và Hiệp hội Nghệ sĩ Châu Á, Malaysia đã mời hai họa sĩ Việt Nam tham gia Biennale Thanh Đảo lần này, là họa sĩ Nguyễn Mai Hương và họa sĩ Lê Anh Vân.

Triển lãm Nghệ thuật Đương đại  tại Thanh Đảo lần thứ 6 (diễn ra từ 13/10  đến 28/11/2023), do Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Thanh Đảo, Hội đồng Nghệ thuật đương đại của Hiệp Hội nghệ sĩ Sơn Đông, Hiệp Hội nghệ sĩ Thanh Đảo và Hiệp hội nghệ sĩ Châu Á, Malaysia đồng tổ chức. Đây là một triển lãm nghệ thuật quốc tế độc đáo, hội tụ nhiều nghệ sĩ từ nhiều quốc gia. Với chủ đề của năm nay là: "Trí tuệ và sự chung sống" (Wisdom and Coexistence), cuộc triển lãm này đã nhận hơn 3000 tác phẩm gửi từ khắp nơi gửi về tham dự.

Là một họa sĩ từng dự nhiều triển lãm quốc tế, họa sĩ Nguyễn Mai Hương cũng đã có tác phẩm tham gia Biennale Thanh Đảo lần thứ nhất (năm 2014), lần thứ 5 (năm 2022)  lần này chị đến dự trực tiếp lễ khai mạc Bienale lần thứ 6 (năm 2023). Từ Thanh Đảo, họa sĩ Nguyễn Mai Hương đã có những chia sẻ với VOV5 về  triển lãm nghệ thuật này cũng như việc tham gia các triển lãm nghệ thuật quốc tế của họa sĩ Việt.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 
Hai họa sĩ Việt tham gia Bienale nghệ thuật quốc tế Thanh Đảo lần 6 - ảnh 1Họa sĩ Nguyễn Mai Hương phát biểu đại diện cho các họa sĩ Đông Nam Á tham dự Biennale Thanh Đảo lần thứ 6.

PV : Xin chào họa sĩ Nguyễn Mai Hương, được biết là chị và họa sĩ Lê Anh Vân có tác phẩm tham dự Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Thanh Đảo lần thứ 6. Và hiện tại chị đang có mặt tại đó?

Họa sĩ Nguyễn Mai Hương: Xin chào tất cả các quý vị thính giả của VOV. Hôm nay tôi đang có mặt ở Biennale Thanh Đảo. Tôi đã vinh dự có tác phẩm tham gia Biennale Thanh Đảo lần thứ nhất năm 2014 và lần thứ 5 năm 2022. Năm nay tôi có tác phẩm Chung sống như những vì sao, với chất liệu arclyric trên canvas được tuyển chọn. Tôi cũng vinh dự được mời là đại diện cho các nghệ sĩ Đông Nam Á phát biểu trong buổi lễ khai mạc Biennale Thanh Đảo lần thứ 6 năm 2023 tại Thanh Đảo, Trung Quốc.

PV: Chị có thể chia sẻ một chút thông tin về Biennale Thanh Đảo lần 6 ?

Họa sĩ Nguyễn Mai Hương: Triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế Thanh Đảo lần thứ sáu là một triển lãm được đánh giá cao, hội tụ nhiều nghệ sĩ từ nhiều quốc gia tham dự. Cuộc triển lãm năm nay đã nhận được hơn 3.000 tác phẩm gửi tới khắp nơi trên thế giới.

Chủ đề của triển lãm năm nay là Trí tuệ và sự chung sống - một chủ đề mà tôi nghĩ rất tuyệt vời và đầy ý nghĩa - nó không phân biệt cá nhân, tập thể, quốc tịch, tôn giáo hay là quốc gia. Chủ đề năm nay làm cho tôi nhớ tới một câu nói nổi tiếng trong lịch sử lâu dài của loài người và cả loài động vật nữa: Những người học được cách cộng tác và ứng biến hiệu quả nhất thì sẽ chiếm ưu thế.

Các tác phẩm nghệ thuật rất đa dạng của các nghệ sĩ đến từ các quốc gia, thể hiện ký ức, hiện tại và ước mơ của con người bằng trí tuệ và chung sống, cung cấp một nền tảng cho sự hợp tác bình đẳng và hòa bình.

Hai họa sĩ Việt tham gia Bienale nghệ thuật quốc tế Thanh Đảo lần 6 - ảnh 2Họa sĩ Nguyễn Mai Hương cùng các họa sĩ trong Hiệp hội nghệ sĩ Châu Á

Chúng tôi gặp nhau ở đây là cơ hội kết nối, trở thành bạn bè thông qua cảm xúc nghệ thuật và truyền cho nhau những cảm hứng sáng tạo. Tôi nghĩ nghệ thuật là con đường ngắn nhất từ trái tim đến với trái tim. Tôi tin rằng các nghệ sĩ chúng tôi đến từ các quốc gia đều có cảm nhận rất tốt thông qua Biennale Thanh Đảo lần thứ 6 trong việc tổ chức cũng như giao tiếp giữa các nghệ sĩ và đông đảo người thưởng lãm nghệ thuật.

PV: Như chị nói nghệ thuật là từ trái tim đi thẳng đến trái tim. Là một họa sĩ đã tham dư khá nhiều triển lãm nghệ thuật quốc tế, chị có chia sẻ gì về những Biennale này cũng như là ảnh hưởng của nó đến nghệ sĩ Việt?

Họa sĩ Nguyễn Mai Hương: Thông qua những Biennale với không gian sáng tạo rất lớn, giữ sức sống và phát triển bền vững về văn hóa, tôi nghĩ rằng những Biennale đã thúc đẩy được sự hòa hợp thế giới, hướng tới tương lai tốt đẹp, tôn trọng được sự đa dạng văn hóa và tạo được thuận lợi cho các cuộc đối thoại bình đẳng giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới; đồng thời cũng cung cấp một nền tảng giao lưu quốc tế rộng rãi về nghệ thuật. Đó là cách giải thích tốt nhất về vai trò của nghệ thuật thị giác trong thúc đẩy sự đa dạng văn hóa, hiểu biết lẫn nhau và đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau. Trong giao tiếp liên văn hóa này, chúng tôi đã vượt qua được ranh giới địa lý cũng như là ranh giới về văn hóa, sắc tộc để có một cái nhìn toàn cảnh của xã hội với những lý tưởng chung của con người trên thế giới.

Hai họa sĩ Việt tham gia Bienale nghệ thuật quốc tế Thanh Đảo lần 6 - ảnh 3Một góc Triển lãm nghệ thuật Quốc tế Thanh Đảo.

Triển lãm Biennale rất cần thiết cho các họa sĩ quốc tế. Đây là một hoạt động mỹ thuật có ý nghĩa rất lớn, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm và công bố phổ biến những tác phẩm của mình, đồng thời phản ánh trung thực quá trình lao động nghệ thuật, phản ánh cách nhìn riêng về đời sống cũng như quan điểm sáng tác đa dạng của các họa sĩ. Và đặc biệt là có tính thẩm mỹ rất cao. Để đảm bảo chất lượng của các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, các giám tuyển quốc tế chuyên nghiệp, danh tiếng sẽ được mời để tham gia tuyển chọn. Họ sẽ lựa chọn những tác phẩm theo tiêu chuẩn nhất định.

Như năm nay chẳng hạn, họ đã tuyển chọn được 198 tác phẩm trên 3.000 tác phẩm trên toàn thế giới gửi đến. Ở đây không có chuyện thích hay quen thì mời để đưa tác phẩm vào trưng bày triển lãm mà hoàn toàn phải có một sự tuyển chọn rất khách quan của các nhà giám tuyển quốc tế.

Trong giới mỹ thuật, Biennale là một hoạt động chuyên nghiệp, giao lưu quốc tế 2 năm 1 lần, đã có từ lâu đời và rất nổi tiếng ở các nước như là Italia, Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc vv.., Biennale mở cửa cho tất cả các loại hình mỹ thuật, không có ranh giới quốc gia. Qua hoạt động giao lưu mỹ thuật quốc tế này để biết mình đang ở đâu trong dòng chảy nghệ thuật đương đại của khu vực và thế giới. Tôi mong rằng các nghệ sĩ Việt Nam chúng ta sẽ tích cực tham gia hoạt động chung nghệ thuật quốc tế để lan tỏa và quảng bá nền nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Mai Hương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Cao Văn Phi
Chị Nguyễn Mai Hương tuyệt vời.