Gặp mặt các nhà văn cao tuổi lần thứ nhất

PH
Chia sẻ
(VOV5)- Buổi gặp mặt Nhà văn cao tuổi lần đầu tiên diễn ra sáng ngày 12/9 tại Hà Nội, với sự tham dự của Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam và gần 100 đại biểu nhà văn cao tuổi.
(VOV5)- Buổi gặp mặt Nhà văn cao tuổi lần đầu tiên diễn ra sáng ngày 12/9 tại Hà Nội, với sự tham dự của Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam và gần 100 đại biểu nhà văn cao tuổi.

Gặp mặt các nhà văn cao tuổi lần thứ nhất - ảnh 1
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh vanvn.net

Nhà văn Đào Thắng, Trưởng ban chuyên đề Hội nhà văn cho biết, trong đề xuất hình thành Ban liên lạc nhà văn cao tuổi, các nhà văn đã thấy được sự cấp thiết của một ngày kỷ niệm hoạt động chính thức cho các nhà văn cao tuổi: “Hiện nay đã có ngày nhà văn nữ, ngày các nhà văn viết cho thiếu nhi, vv. Đến nay đã có hơn 200 nhà văn cao tuổi trong Hội nhà văn Việt Nam, chủ yếu là thế hệ nhà văn chống Pháp và một số thuộc thế hệ nhà văn chống Mỹ. Trong những năm tới có số nhà văn bước vào tuổi 70 cũng nhiều hơn. Nhu cầu có một ngày chính thức để gặp gỡ, trao đổi, khẳng định các hoạt động sáng tạo, giúp nhau hình thành những dự định sáng tác quan trọng của đời viết, góp phần vào đời sống văn học dân tộc là chính đáng và cấp thiết.”


Trước đây Hội nhà văn có một số Ban văn học, trong đó có Ban nhà văn cao tuổi, đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa với các nhà văn thế hệ trước. Nhưng cùng với thời gian, những ban này đã thay đổi với sự tái cơ cấu tổ chức nhiều lần để Hội nhà văn hoạt động hiệu quả hơn. Từ năm 2010, ngày 1/10 cũng được nhà nước lựa chọn là ngày người Cao tuổi Việt Nam. Từ đó ban liên lạc nhà văn cao tuổi đề xuất với Hội nhà văn Việt Nam chọn ngày 1/10 là ngày gặp mặt hàng năm của nhà văn cao tuổi Việt Nam, với sự hình thành Ban liên lạc nhà văn cao tuổi (trực thuộc Ban chuyên đề) của Hội. Theo nhà văn Đào Thắng, ngày gặp mặt nhà văn cao tuổi lần đầu tiên này, cũng đánh dấu sự ra mắt của một Ban liên lạc theo hướng hoạt động mới: “Chúng ta có một Ban liên lạc nhà văn cao tuổi thay thế cho Ban nhà văn cao tuổi. Ban nhà văn cao tuổi trước đây có chức năng là một ban của hội, còn ban liên lạc sẽ chuyển hướng hoạt động chủ yếu vào các nhà văn: thăm hỏi, bàn về sáng tác vv…”


Nhà văn Hoàng Minh Châu, trưởng ban liên lạc nhà văn cao tuổi cho biết, trước buổi gặp mặt, các phiên họp của Ban liên lạc đã tập trung bàn về phương thức hoạt động mới, việc động viên các nhà văn cao tuổi tiếp tục viết về đề tài cách mạng và phong kiến, hướng tạo nguồn kinh phí, thành lập tổ kinh tế, tài chính, mở rộng các mối quan hệ với doanh nghiệp do cựu chiến binh và những công dân có tâm huyết với văn chương chủ trì, hỗ trợ nhà văn gặp khó khăn.     


Nhà văn Nguyệt Tú thay mặt nhiều nhà văn đã cảm ơn Hội nhà văn đã quan tâm sâu sát đến các nhà văn cao tuổi, mà biểu hiện gần nhất là đã hình thành ra được một ngày kỷ niệm chung cho các nhà văn cao tuổi hàng năm. Bà vui mừng trước sự trưởng thành của lực lượng sáng tác trẻ, và tâm sự riêng với bản thân mình thì, dù năm nay bà đã 87 tuổi nhưng vẫn tiếp tục sáng tác, cập nhật tình hình, để dù” U 70 – 80 viết mà tuổi 8x, 9x vẫn đọc được”


Nhà văn Hồ Phương nói rằng, tuy là buổi gặp mặt đầu tiên, nhưng đầy tinh thần làm việc là chính, góp ý kiến vào hoạt động chung, ông đề nghị trong hoạt động của Ban liên lạc cũng như Hội nhà văn cần tiếp tục thay đổi: Hội cần làm việc cung cấp trí thức cho anh em, hai nữa là tổ chức đưa nhà văn đi thực tế. Vừa rồi hội làm đã khá nhiều nhưng cần cố gắng nữa. Ba là quan tâm đến gia đình các nhà văn. Ba vấn đề chính chỉ như thế thôi, nó chỉ khác nhau qua từng giai đoạn, nhưng đến giai đoạn này cần làm cao hơn, tốt hơn giai đoạn trước”

Nhà văn hóa Vũ Khiêu, năm nay đã 97 tuổi, khách mời của buổi gặp mặt chia sẻ, ông vẫn có một chương trình dự định sẽ hoàn thành trong 5 năm tới, khi ông 103 tuổi. Và ông mong các nhà văn cao tuổi vẫn tiếp tục đóng góp những tác phẩm hay cho bạn đọc: “Người xưa có nói rằng, con tằm đến thác vẫn còn vương tơ. Cho nên chúng ta vẫn còn vương tơ mãi, không chỉ cho đến tuổi một trăm năm. nên chỉ mong các đồng chí tiếp tục đóng góp đến ngoài trăm năm cho sự nghiệp của văn học và đất nước”

Trưởng ban liên lạc, nhà văn Hoàng Minh Châu trăn trở với việc tìm ra hình thức hoạt động hợp ký nhất cho ban liên lạc để có thể hỗ trợ tối đa cho các nhà văn cao tuổi, nhất là trong việc xuất bản ấn phẩm. Ban liên lạc nhà văn cao tuổi đã hình thành, nhưng phương thức hoạt động như thế nào để hiệu quả nhất vẫn là con đường phía trước

Nhà thơ Hữu Thỉnh thay mặt BCH Hội NVVN chúc các nhà văn cao tuổi dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và sáng tạo. Trong thời gian còn lại của năm 2012, BCH Hội sẽ cố gắng hết sức để phát huy vai trò của mình, tích cực hoạt động có hiệu quả tốt nhất trên tất cả các lĩnh vực./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu