"Con tàu của kẻ săn bàn thắng" và "Toàn quyền hành động": Nhà làm phim Heidi Specogna đến Hà Nội

Thái Mai Lan (CTV)
Chia sẻ
(VOV5)- "Các nhóm làm phim không bao giờ được tác nghiệp...", đó là nguyên tắc sắt đá của Tòa án hình sự quốc tế Den Haag (La Hay). Nhưng Heidi Specogna lại là một trường hợp đặc biệt.

"Con tàu của kẻ săn bàn thắng" và "Toàn quyền hành động": Nhà làm phim Heidi Specogna đến Hà Nội - ảnh 1(VOV5)- "Các nhóm làm phim không bao giờ được tác nghiệp...", đó là nguyên tắc sắt đá của Tòa án hình sự quốc tế Den Haag (La Hay). Nhưng Heidi Specogna lại là một trường hợp đặc biệt. Nữ nhà báo và nhà làm phim tài liệu được phép theo sát các vụ điều tra của Tòa án hình sự quốc tế đối với tên chỉ huy phiến quân nổi loạn người Công-gô Jean-Pierre Bemba.

 

Năm 2012, tên này đã ban cho những kẻ cấp dưới "toàn quyền hành động“, một đặc quyền để chúng có thể trộm cắp, giết người và xâm hại bạo lực và gây ra làn sóng bạo lực tại Cộng hòa Trung Phi. Heidi Specogna đặt tên "Toàn quyền hành động" cho bộ phim tài liệu đã được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Locarno năm 2011.

 

Ngay từ năm 2010 cô từng đại diện tại Locarno với bộ phim "Con tàu của kẻ săn bàn thắng", một bộ phim kể về mối liên quan của một cựu ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp Đức tới một vụ bê bối về lao động trẻ em ở Tây Phi.

 

Cả hai bộ phim đều được Viện Goethe giới thiệu: "Con tàu của kẻ săn bàn thắng" là đóng góp của Đức vào Liên hoan phim tài liệu Âu-Việt vào 19h ngày 14/06/2013, tại Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương, Hà Nội, còn "Toàn quyền hành động" sẽ được trình chiếu một tuần sau đó ngày 19/06 tại Viện Goethe. Nữ đạo diễn sẽ có mặt trong các buổi chiếu phim và trả lời các câu hỏi của khán giả.

 

Năm 2012 Heidi Specogna được trao tặng Giải thưởng phim Bảo vệ nhân quyền của Đức./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu