“Chủ nhật vui ở thị trấn Lúc Búc”, bộ sách ra mắt trong Những ngày văn học Châu Âu 2013

Phùng Hà (CTV)
Chia sẻ
(VOV5)- Loạt truyện mới nhất tiếp nối sê-ri “Những câu chuyện ở thị trấn Lúc Búc”

“Chủ nhật vui ở thị trấn Lúc Búc”, bộ sách ra mắt trong Những ngày văn học Châu Âu 2013 - ảnh 1

(VOV5)- Trong tháng 5 này, bộ sách “Chủ nhật vui ở thị trấn Lúc Búc” chính thức ra mắt bạn đọc , tiếp tục giới thiệu đến các bé những câu chuyện mới nhất ở thị trấn Lúc Búc do NXB Kim Đồng ấn hành. Bộ sách này cũng thuộc 4 bộ sách mới của NXB Kim Đồng ra mắt dịp Những ngày văn học Châu Âu 2013. Bộ sách đặc biệt dành riêng cho lứa tuổi từ 2 đến 5, gồm 5 tập: Xem tớ nhảy đây, Áo tia chớp, Chú thú bông đặc biệt, Đổi kem và Đi tìm Tun Tun.

Với các bé, Chủ nhật bao giờ cũng là ngày tuyệt vời nhất trong tuần! Ngoài việc không phải đến lớp, bé sẽ có khoảng thời gian đi chơi cùng gia đình hay tham gia hoạt động hấp dẫn ngoài trời. Các bạn nhỏ ở thị trấn Lúc Búc như Na, Nấm, Tít, Bo… cũng có một ngày Chủ nhật thú vị chẳng kém.

Đó là câu chuyện về cuộc tìm kiếm chú cún Tun Tun đầy bất ngờ và thú vị.

Là chuyện Bo chẳng may ngã oạch khi chơi trò nhảy qua vũng bùn cùng các bạn.

Là chuyện hai chị em Na, Nấm đổi kem với anh Tít để được thổi bong bóng xà phòng.

Là câu chuyện Bo loay hoay mặc áo tia chớp của anh Bo. Nào chui nhầm vào ống tay, nào mặc trái, nào mặc ngược…

Là câu chuyện về chú “thú bông” có một không hai của Tít trong ngày hội thú bông rộn rã.

(Các bạn nhỏ ở thị trấn Lúc Búc)

Mỗi câu chuyện của các bạn nhỏ ở thị trấn Lúc Búc xinh đẹp cũng là một tình huống quen thuộc bé gặp giữa đời thường. Bé có thể bắt gặp ở thị trấn hình ảnh những địa điểm thân thuộc với mình: nhà ở, hiệu đồ chơi, cửa hàng kem, công viên…

Được sáng tác dành riêng cho các bé từ 2-5 tuổi, “Chủ nhật vui ở thị trấn Lúc Búc” có cốt truyện khá đơn giản. Phần minh hoạ rất trực quan với những nét vẽ rõ ràng và màu sắc tươi sáng. Phần thoại ngắn gọn, ngộ nghĩnh như chính ngôn ngữ đời thường của bé.

Mỗi tình huống trong cuốn sách chú trọng vào một nét cảm xúc hoặc một hướng dẫn kĩ năng thường gặp ở trẻ nhỏ. Chẳng hạn tập “Áo tia chớp” giúp bé phân biệt cách mặc áo phải - áo trái; tập “Chú thú bông đặc biệt” hướng vào ngôn ngữ cho trẻ, giúp bé nhớ tên và đặc điểm của từng thú cưng: gà bé, khỉ sún răng, voi vòi vĩnh, hổ hò hét… qua bài hát có vần điệu đơn giản; tập “Đi tìm Tun Tun” cho bé hiểu thế nào là cảm xúc tức giận hay lo lắng khi mất đi một vật nuôi yêu quý…

Bộ sách “Chủ nhật vui ở thị trấn Lúc Búc” mở ra một thế giới diệu kì cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Việc cha mẹ đọc sách cùng con đem lại những trải nghiệm ngôn ngữ và cảm xúc mới mẻ, đồng thời khiến bé có cảm giác quây quần, yên bình bên người thân.

Bộ sách “Chủ nhật vui ở thị trấn Lúc Búc” được sáng tác bởi nhóm nhà văn, họa sĩ trẻ của Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch: họa sĩ Quang Toàn, Kim Duẩn, Bích Khoa, Tạ Lan Hạnh, nhà văn Nhã Thuyên, Mai Phương, Thanh Tâm. Bộ sách nhận được sự tư vấn trực tiếp từ hoạ sĩ Tove Krebs Lange và nhà văn Sally Altchuler.

Trọn bộ 5 cuốn có tặng kèm một sách hướng dẫn “Đọc sách cùng con”. Đó là những kinh nghiệm và chia sẻ của họa sĩ Tove Krebs Lange, nhà văn Sally Altschuler về tầm quan trọng và kĩ năng của việc đọc sách cho trẻ lứa tuổi 2-5.

Trong khuôn khổ chương trình Những ngày văn học châu Âu 2013 tại Hà Nội, Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch sẽ tổ chức buổi Tọa đàm giao lưu giữa các bậc cha mẹ với chuyên gia Đan Mạch về tầm quan trọng và kĩ năng đọc sách cho trẻ nhỏ từ 2-5 tuổi.

Thời gian: 9h30-10h30 ngày 18/5/2013

Địa điểm: Phòng Đa năng, Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Diễn giả chương trình: Họa sĩ Tove Krebs Lange và nhà văn Sally Altschuler


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu