Mong muốn bảo vệ môi trường và tìm kiếm một hành trình mới cho rác thải, rất nhiều bạn trẻ ở Hà Nội, bằng những cách khác nhau, đang lan toả lối sống thân thiện và có trách nhiệm với môi trường đến cộng đồng.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Trong một căn phòng nhỏ, xung quanh xếp đầy chai lọ, Lưu Chung Nghĩa, ở Hà Đông, Hà Nội, khéo léo cắt chai nhựa đựng nước giặt để thiết kế thành chiếc đèn xinh xắn. Nghĩa đã sáng tạo ra hơn nghìn món đồ chơi từ những thứ lẽ ra là rác thải ra môi trường. Nhiều năm nay, Nghĩa miệt mài thu gom những thứ người ta bỏ đi, mang về làm sạch. Cứ cuối tuần khi có thời gian, Nghĩa tỉ mẩn sáng tạo thành rất nhiều món đồ, đơn giản có chậu cây, con lợn, con voi, cầu kỳ phức tạp với nhiều chi tiết có ô tô, xe tăng... Nghĩa còn mở lớp dạy các em nhỏ thiết kế đồ chơi hay làm các video đăng tải lên mạng xã hội để hướng dẫn mọi người tận dụng đồ nhựa dùng một lần sáng tạo ra những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống.
Lưu Chung Nghĩa cho biết: “Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích làm các món đồ chơi bằng tre, lứa, lá cây. Dần dần tôi nhận thấy nguyên liệu đó khó kiếm hơn, rồi các loại rác vỏ lon, chai nhựa rất nhiều. Tôi chợt nghĩ mình có thể làm đồ chơi từ nguyên liệu tái chế này. Hi vọng qua các sản phẩm của tôi, mọi người có ý thức bảo vệ môi trường hơn; tăng vòng đời, tăng giá trị của vỏ lon chai nhựa”.
Các tình nguyện viên trong nhóm Tagom phân loại rác - Ảnh: Tagom |
Cuối tuần nào cũng vậy, trong căn nhà nhỏ ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, tấp nập người mang các loại rác có thể tái chế, như: chai nhựa, ni lông... đến để cùng phân loại với các bạn trẻ nhóm Tagom, một nhóm cộng đồng góp phần xây dựng môi trường sống bền vững. Được thành lập cách đây 3 năm (năm 2022), hiện Tagom có 40 thành viên thực hiện thu gom rác hàng ngày, hướng dẫn người dân phân loại rác và giúp họ hiểu rõ giá trị của từng loại rác. Mỗi tháng, nhóm thu gom được khoảng 2 tấn rác, sau xử lý sẽ được nhán dãn và chuyển cho nhà máy tái chế đạt tiêu chuẩn. Một số loại rác được tái chế thành túi vải, vở viết đồ trang trí thủ công, tất và nhiều các sản phẩm tái sử dụng khác. Các bạn trẻ này đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc biến rác thành nguyên liệu tái sinh, giảm thiểu tác động ra môi trường.
Bạn Nguyễn Thuỳ Linh, trưởng nhóm Tagom, cho biết: “Thông qua các hoạt động này, chúng em muốn truyền tải tới mọi người thông điệp rằng, mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều là sức mạnh cho những thay đổi tích cực và lớn hơn trong tương lai. Cụ thể ở đây là những hành động, thói quen chúng ta làm hàng ngày như việc giảm một túi nilon hay giảm một đồ nhựa. Chúng ta phân loại rác ở nhà cũng đang góp phần rất nhiều vào hành trình giảm thiểu rác ra môi trường, hành trình tái sinh rác, cũng rộng hơn là hành trình chữa lành tổn hại mà chúng ta đang gây ra cho Trái Đất”.
Trong khi đó, "Đổi rác lấy cây", "Đổi đồ cũ lấy sen" là cách nhóm Green Life giảm thiểu rác thải nhựa, truyền cảm hứng sống xanh cho các bạn trẻ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thành lập vào cuối năm 2018, cho đến bây giờ nhóm có gần 40 thành viên và khoảng 1000 cộng tác viên là các bạn sinh viên của nhiều trường đại học. Trong nhiều năm qua, nhóm đã thu gom hơn 600 tấn rác. Mỗi tuần, nhóm Green Life lại tổ chức một sự kiện về môi trường cho cộng đồng. Cho tới bây giờ, nhóm đã tổ chức 450 sự kiện với sự tham gia của trên 1 triệu người từng bước thay đổi nhận thức về rác thải. Green Life đang ấp ủ dự án “Đưa cây về phố” tập trung thúc đẩy người dân trồng thêm cây xanh, tạo môi trường lành mạnh cho phố.
Người dân tham gia một chương trình đổi rác lấy cây xanh của nhóm Green Life - Ảnh: Green Life |
Anh Hoàng Quý Bình, người sáng lập nhóm Green Life, cho biết: “Với từng loại rác người dân mang đến chúng tôi có xử lý khác nhau ví dụ giấy gửi đến nhà máy tái chế để quay nhiều vòng đời hay là vỏ sữa tái chế thành chậu trồng cây hay là móc áo. Sách truyện tranh hay gấu bông sẽ gửi cho các điểm trường, tăng nhiều vòng đời của món đồ đấy. Thông điệp chúng tôi mong muốn truyền tải cho mọi người là hãy cùng nhau thực hiện việc giảm rác, sau đấy là phân loại rác và xây dựng lối sống xanh. Khi mọi người phân loại rác, rác đấy sẽ là nguồn tài nguyên và rác phân loại đấy sẽ trở thành sản phẩm phục vụ lại đời sống hàng ngày”.
Từ những hoạt động ý nghĩa như vậy, rất nhiều bạn trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giảm thiểu rác ra môi trường. Bạn Đặng Hà Kiên cho biết: “Tôi thấy điều đầu tiên tác động đến tôi là tôi có thêm kiến thức về phân loại rác, tôi biết loại rác nào nên để ở vị trí nào và phân loại ra để cho phù hợp với mục đích sử dụng sau này. Bởi vì có loại rác, chúng ta có thể tái chế được. Thế nhưng, còn một điều nữa tôi có thể lan toả suy nghĩ của mình, mong muốn của mình về việc bảo vệ môi trường xung quanh, đến người thân trong gia đình, những người bạn trong cuộc sống, để họ cũng có thể cùng tôi phân loại rác, hướng tới đổi cây xanh trang trí góc làm việc”.
Một hành động nhỏ mang nhiều ý nghĩa, nhiều hành động nhỏ được nhân lên sẽ có tác động tích cực giúp môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Rất nhiều bạn trẻ đang âm thầm công việc thiện nguyện lan toả lối sống xanh bằng một tình yêu và trách nhiệm với môi trường sống quanh mình.