SEA Games 31: Đoàn kết, vượt lên khó khăn, thách thức vì tình yêu thể thao cao thượng

Chia sẻ
(VOV5) -  Việc đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công phần lớn đến từ việc nhiều vận động viên đã vượt qua chính mình khi thể hiện quyết tâm cao nhất.

Ngày 22/5, Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 - SEA Games 31 khép lại các môn thi đấu bằng trận chung kết bóng đá kịch tích giữa U23 của Việt Nam và Thái Lan. Kỳ SEA Games thứ hai do Việt Nam đăng cai tổ chức thành công về mọi mặt, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn tham dự, du khách quốc tế cùng người hâm mộ Việt Nam.

Hai năm qua, do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, không có một giải thể thao lớn nào được tổ chức tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam nhận sứ mệnh tiên phong và đã tổ chức thành công SEA Games 31. SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 23/5 với sự tham dự của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á, 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài… và được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố.

SEA Games 31: Đoàn kết, vượt lên khó khăn, thách thức vì tình yêu thể thao cao thượng - ảnh 1Niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Dương Thuật

Đây là minh chứng cho thấy Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện. Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với 20.000 khán giả trong Lễ khai mạc và 40.000 người hâm mộ trong trận chung kết bóng đá nam Việt Nam – Thái Lan, cũng như các khán đài luôn kín chỗ trong những nội dung thi đấu khác cho thấy, người dân Việt Nam lạc quan, tin tưởng vào cách thức chống dịch COVID-19 của Chính phủ, đón nhận đầy đủ niềm vui cuộc sống. Tại các tỉnh thành khác, như sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; san Thiên Trường của Nam Định; san Việt Trì của tỉnh Phú Thọ… đều phủ kín 4 khán đài sắc đỏ của áo và cờ, kể cả những trận thi đấu không có sự tham dự của các đội bóng Việt Nam.

Không chỉ bóng đá mà các môn thể thao khác cũng đón lượng khán giả đông đảo. Tại nhà thi đấu Thanh Trì, ở nhà thi đấu Hà Đông (Hà Nội); Nhà thi đấu Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Bắc Giang hay Bắc Ninh… khán đài không có chỗ trống. Ban tổ chức đã phải đóng cửa, từ chối nhận thêm khán giả vì quá tải. Người hâm mộ đến sân không chỉ để cổ vũ riêng cho các vận động viên Việt Nam. Với tình yêu thể thao cuồng nhiệt, họ coi đây là cơ hội để tận hưởng, được chứng kiến các trận đấu hay của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

Tay cơ nổi tiếng người Philippines Efren Reyes, đã choáng ngợp trước tình yêu thể thao của người Việt Nam và thốt lên rằng: “Tôi thấy rất nhiều người Việt Nam mong đợi trận đấu của tôi. Ngay cả khi tôi thua, nhiều người vẫn hướng về tôi và tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều”. Felisberto De Deus giành 2 huy chương bạc điền kinh, huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Timor Leste ở đấu trường SEA Games, khoác lên mình lá cờ tổ quốc và tay cầm lá cờ Việt Nam chạy quanh san vận động để cảm ơn khán giả Việt Nam đã cổ vũ, động viên anh.

Tấm huy chương vàng môn bóng đá nam sau chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan trong trận chung kết không chỉ giúp thầy trò U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng mà đây còn là tấm huy chương vàng cuối cùng của SEA Games 31 và là tấm huy chương vàng thứ 205 của Đoàn thể thao Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam đã vượt kỷ lục 194 huy chương vàng mà Đoàn Indonesia đạt được tại SEA Games năm 1997. Với tổng cộng 205 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam đã xác lập được kỷ lục mới trên bảng tổng sắp huy chương tại một kỳ SEA Games.

Với 119 huy chương vàng giành được trong các môn Olympic, đoàn thể thao Việt Nam vẫn xếp số 1 tại SEA Games 31. Trong buổi trả lời báo chí ngày 23/5, ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, khẳng định: SEA Games 31 là sân chơi công bằng… Việc đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công phần lớn đến từ việc nhiều vận động viên đã vượt qua chính mình khi thể hiện quyết tâm cao nhất.

SEA Games 31 khép lại bằng lễ bế mạc diễn ra tối 23/5 tại Hà Nội. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chúng ta hội tụ về đây để cùng góp phần khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh của ASEAN, đó là đoàn kết - hòa bình - hữu nghị - hợp tác và phát triển; để lan tỏa tinh thần đoàn kết - hữu nghị, giao lưu của 11 nền văn hóa 11 quốc gia trong khu vực. Đó là sự thống nhất trong đa dạng của một Đông Nam Á đa sắc màu văn hóa và “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn – một Đông Nam Á hùng cường, thịnh vượng”.

Tất cả các vận động viên đã nỗ lực hết sức, thi đấu hết mình, được giao lưu, được học hỏi, được tìm hiểu về những nền văn hóa khác nhau, được cổ vũ, động viên của người hâm mộ. Đó là chiến thắng của tất cả chúng ta; chiến thắng của tinh thần thể thao trung thực, vô tư, trong sáng, cao thượng; chiến thắng của chính mình, của tình đoàn kết và hữu nghị.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu