Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng lưu học sinh làm việc tại Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Chiếm số lượng nhiều nhất là lưu học sinh Trung Quốc, đứng thứ ba và thứ tư là Nepal và Hàn Quốc.

Theo số liệu của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản ngày 23/10, số lượng lưu học sinh Việt Nam ở lại làm việc tại Nhật Bản trong năm 2018 là 5.244 người, đứng thứ 2 về số lượng lưu học sinh các nước tại “Xứ sở hoa Anh đào”.

Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng lưu học sinh làm việc tại Nhật Bản - ảnh 1Ảnh minh họa./ Anh Tuấn/TTXVN

Chiếm số lượng nhiều nhất là lưu học sinh Trung Quốc, đứng thứ ba và thứ tư là Nepal và Hàn Quốc. Các công việc chủ yếu của lưu học sinh ở lại Nhật Bản làm việc là biên phiên dịch; buôn bán, kinh doanh; hoạt động liên quan tới nước ngoài; lĩnh vực kỹ thuật như công nghệ thông tin.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu