Nhật Bản tổ chức lễ hội cho các thực tập sinh và kỹ sư Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Phan Tiến Hoàng căn dặn các lao động Việt Nam không ngừng học hỏi để tiếp thu các kiến thức khoa học-công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.

Ngày 20/10, hơn 300 thực tập sinh, kỹ sư Việt Nam và các đồng nghiệp Nhật Bản tham gia Lễ hội Việt Nam lần thứ nhất tại tỉnh Yamanashi, cách thủ đô Tokyo khoảng 120 km về phía Tây. 

Nhật Bản tổ chức lễ hội cho các thực tập sinh và kỹ sư Việt Nam - ảnh 1 Các lao động Việt Nam tham gia hoạt động vui chơi tập thể tại lễ hội. Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Tiến Hoàng, Trưởng đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam tại Nhật Bản, khẳng định lễ hội này là cơ hội tốt để các lao động Việt Nam hiểu hơn về các phong tục tập quán và văn hóa truyền thống cũng như các đồng nghiệp Nhật Bản, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết giữa người dân hai nước. Ông Phan Tiến Hoàng căn dặn các lao động Việt Nam không ngừng học hỏi để tiếp thu các kiến thức khoa học-công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.

Trong khuôn khổ lễ hội, các lao động Việt Nam và các đồng nghiệp Nhật Bản tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí, đồng thời cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống của Nhật Bản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu