Việt kiều ở Lào kỷ niệm 8 năm thành lập hội đồng hương

Chia sẻ
(VOV5) - Mặc dù sống tại đất nước Lào, mang quốc tịch Lào, nhưng bà con kiều bào luôn là cầu nối cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong mọi thời điểm.
(VOV5) - Mặc dù sống tại đất nước Lào, mang quốc tịch Lào, nhưng bà con kiều bào luôn là cầu nối cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong mọi thời điểm.


Tối 29/9, tại Thủ đô Vientian, Lào, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang những người Lào gốc Việt kỷ niệm 8 năm thành lập.


Việt kiều ở Lào kỷ niệm 8 năm thành lập hội đồng hương - ảnh 1
Lễ xin dâu của gia đình ông Vyphane Phomsy vẫn giữ bản sắc văn hóa Việt


Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhouang hiện có gần 200 hộ sinh ra và trưởng thành tại tỉnh Xiengkhouang của Lào đều mang dòng máu Việt. Tại lễ kỷ niệm 8 năm thành lập, ông Trần Hanh có tên Lào là Khamchane Syphanthong, Chủ tịch Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhouang cho biết, sau khi nước Lào giải phóng năm 1975, bà con đã về sinh sống và lập nghiệp tại thủ đô Vientiane. Bằng nhiều nghề kiếm sống, bà con đã được chính phủ Lào cưu mang giúp đỡ và 100% đã mang quốc tịch Lào, nhưng trong tâm trí và cuộc sống đời thường, bà con vẫn luôn mang đậm bản sắc Việt.

Tại đây, bà con cùng nhau ôn lại những năm tháng gian khổ được sự cưu mang chở che của các dân tộc Lào. Mặc dù sống tại đất nước Lào, mang quốc tịch Lào, nhưng bà con luôn là cầu nối cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong mọi thời điểm.

Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang luôn sinh hoạt định kỳ mỗi tối thứ 6 hàng tuần và luôn là lá cờ đầu trong mọi hoạt động hữu nghị nhân dân của hai nước Lào -Việt Nam. Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang duy trì các hoạt động lễ tết, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt, hướng về quê cha đất Tổ/.

                                                                                  Quốc Khánh/VOV-Lào

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu