Tôn vinh tiếng Việt: lan tỏa giá trị văn hóa Việt ở nước ngoài

Kim Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 8/9 hàng năm sẽ là ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. 

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua Đề án “ Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”. Ngày 8/9 hàng năm sẽ là ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.  Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài. Đây cũng là kết quả những nỗ lực của Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, các bộ, ngành, các nhà khoa học trong thời gian qua đã đóng góp để xây dựng và hoàn thiện đề án.

Nghe âm thanh tại đây:
 
Đề án được Thủ tướng Chính phủ thông qua đã lựa chọn ngày 8/9 hàng năm là ngày tôn vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là ngày gắn liền với lịch sử dân tộc nói chung và tiếng Việt nói riêng. Ngày 8/9/1945 là ngày Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phát động phong trào “bình dân học vụ”, đồng thời là ngày thành lập Nha bình dân học vụ, thuộc Bộ giáo dục quốc gia. Việc thông qua đề án có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện nỗ lực của các bộ, ngành, sự đóng góp của các nhà khoa học, tạo ra một sân chơi cho bà con người Việt ở nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để  người Việt ở nước ngoài cùng chung sức gìn giữ tài sản tiếng nói của dân tộc và quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc. Ông Mai Phan Dũng, phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài cho biết:“Ngày tôn vinh tiếng Việt 2023-2030 chúng tôi rất kỳ vọng đây sẽ là một cú hích, một động lực mới cho việc phổ biến tiếng Việt nói chung trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sẽ có nhiều hoạt động trong khuôn khổ của đề án, bắt đầu từ năm 2023.Cơ bản chúng ta sẽ nhìn thấy sẽ có hai phần đó là thúc đẩy việc dạy tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt. Và  tinh thần của Đề án là tạo sân chơi cho kiều bào, kiều bào không phải là khan giả, mà sẽ là chủ thể tham gia trong các hoạt động của đề án và như vậy vai trò của kiều bào hết sức quan trọng”.
Tôn vinh tiếng Việt: lan tỏa giá trị văn hóa Việt ở nước ngoài - ảnh 1Thứ trưởng, Chủ nhiệm UBNN về NVNONN Phạm Quang Hiệu. Ảnh: UBNV

Để Đề án được thông qua, thời gian qua, các bộ, ngành có nhiều đóng góp cho ý tưởng này khi tham gia xây dựng bài bản, cụ thể và lâu dài. Với vai trò của mình, Bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã khẳng định vai trò của đề án trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng  sẽ triển khai nhiều kế hoạch hoạt động trong 5 năm tới với nỗ lực thúc đẩy văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ông Trần Nhất Hoàng, Phó cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ văn hóa thể thao và du lịch khẳng định:“ Năm năm tới, chúng tôi sẽ có 140 hoạt động, những ngày, những tuần văn hóa,tuần lễ văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các đối tác quan trọng, đối tác có các giao lưu thường xuyên. Qua những hoạt động đó, chúng tôi có thể quảng bá văn hóa, qua tuần phim, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, trong đó sẽ có những nội dung liên quan đến ngôn ngữ tiếng Việt. Tiếng Việt là một phần quan trọng trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Chúng tôi có trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, tại Lào, ở đó sẽ có rất nhiều hoạt động quảng bá cho tiếng Việt. Trong đó, có dạy tiếng Việt, những cuộc thi viết về tiếng Việt, trong đó có không gian cho mọi người đọc nghiên cứu và tìm hiểu tiếng Việt”.

Tôn vinh tiếng Việt: lan tỏa giá trị văn hóa Việt ở nước ngoài - ảnh 2Các thầy cô giáo kiều bào tham gia lớp tập huấn giảng dạy tiếng Việt dành cho người Việt ở nước ngoài

Đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, luôn tâm huyết và mong muốn được gìn giữ tiếng nói dân tộc trong từng gia đình, cho các thế hệ thứ hai, thứ ba, những người con Việt được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Chính vì thế, Nhà nước luôn quan tâm tới việc gìn giữ văn hóa, gìn giữ tiếng nói cho bà con, thể hiện ở nhiều chương trình được triển khai thời gian qua. Và Đề án tôn vinh tiếng Việt đã khẳng định rõ nhất về mong mỏi được gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài. Bà Vũ thị Tú Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục thường xuyên, Bộ giáo dục và đào tạo cho biết những hoạt động đã và đang triển khai nhằm thúc đẩy mục tiêu đề án, đáp  ứng nguyện vọng của bà con kiều bào:“ Chúng ta đã ban hành được chương trình tiếng Việt cho người Việt nam ở nước ngoài, song hành đó là định dạng đề thi tiếng Việt, ban hành được khung năng lực tiếng Việt, ban hành quy chế quy định về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt. Gần đây nhất, chúng ta có sự tham gia của các chuyên gia, dôi ngũ chuyên gia trong cả nước, chúng ta đã có bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiếng Việt, dạy học cho người Việt Nam ở nước ngoài.Ban hành quyết định vô cùng quan trọng về ngày tôn vinh tiếng Việt, chúng ta đã có một chương trình nghị sự rất cụ thể cho giai đoạn tới. Trong đó, chúng ta cần phải làm, những việc liên quan tới công tác chuyên môn, chương trình bồi dưỡng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài”.

Theo đề án, nhiều hoạt động cũng sẽ được triển khai thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, kết hợp với nhiều hoạt động tổ chức trong nước. Đặc biệt, sẽ có chương trình tri ân ghi nhân các cá nhân,gia đình, tổ chức và hội đoàn có đóng góp tích cực trong việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng. Lớp tập huấn tiếng Việt được tổ chức hàng năm cũng là một trong những nỗ lực của Bộ Ngoại giao thực hiện mục tiêu này, qua đó,  kêu gọi kiều bào chung sức trong công cuộc gìn giữ và tôn vinh tiếng nói dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu