Thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật, giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

Thu Hà, Đặng Cường/VOV-Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn phía Nga đã tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại quảng trường Manezhnaya từ ngày 25/07 – 03/08.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại LB Nga và tham dự các hoạt động ngoại giao văn hóa nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, hôm qua (24/07), phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, đã có cuộc gặp và trao đổi với Phó thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko về một số lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, nhất là lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và giáo dục.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật, giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga - ảnh 1Phu nhân Ngô Phương Ly với Phó thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko. Ảnh: PV/VOV-Moscow

Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn phía Nga đã tạo điều kiện hỗ trợ Việt Nam tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại quảng trường Manezhnaya từ ngày 25/07 – 03/08; khẳng định đây là cơ hội không chỉ để quảng bá, giới thiệu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam đến nhân dân Nga mà còn với người dân các nước đang sinh sống tại thủ đô Moscow. Bà Ngô Phương Ly khẳng định quan hệ văn hóa là sợi dây bền chặt, quan hệ giáo dục là nhịp cầu hữu nghị qua nhiều thế hệ, là tài sản quý giá của 2 nước, 2 dân tộc, cần được kế thừa và phát triển.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật, giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga - ảnh 2Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn công tác và các đại biểu chụp ảnh tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mátxcơva. Ảnh: PV/VOV-Moscow
Về phần mình, Phó Thủ tướng Dmitry Nikolayevich Chernyshenko đánh giá chuyến công tác của Phu nhân Ngô Phương Ly lần này góp phần làm nổi bật hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật giữa 2 nước, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ song phương.
Phó Thủ tướng Nga khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác trong giáo dục và đào tạo, nhấn mạnh ủng hộ tăng số học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học các ngành văn hóa, khoa học cơ bản, nghệ thuật; ủng hộ sáng kiến mở các lớp học tiếng Việt ở các trường có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam học tập. Phía Nga cũng mong muốn thúc đẩy dự án trường THPT Nga - Việt tại Hà Nội; và đưa Phân viện Puskin ở Hà Nội trở thành trung tâm học tiếng Nga tại Đông Nam Á.      

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu