Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950–2025), Ngày Văn hóa Việt Nam tại Upha đã diễn ra trọng thể và giàu bản sắc dân tộc tại thủ phủ Upha của Cộng hòa Bashkortostan (thuộc Liên bang Nga). Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg phối hợp với chính quyền sở tại và Hội người Việt tại Upha tổ chức, thu hút đông đảo bà con kiều bào và người dân Nga tham dự.
Kiều bào và khách mời chụp ảnh với nghệ sỹ. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN |
Trên sân khấu hiện đại, các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diễn các tác phẩm âm nhạc, những giai điệu dân ca của ba miền đất nước với nhiều nhạc cụ truyền thống độc đáo, như: đàn bầu, đàn T’rưng, đàn Krong-put … Sự kết hợp giữa nghệ thuật dân gian và trình diễn hiện đại đã mang lại hiệu ứng thị giác và thính giác đặc biệt. Nhiều khán giả Nga lần đầu được trải nghiệm nhạc cụ truyền thống Việt Nam đã bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Những tà áo dài truyền thống của người Việt thướt tha trên sảnh lớn của nhà hát trở thành một sàn diễn văn hóa sống động. Triển lãm ảnh về cảnh đẹp Việt Nam và nghệ thuật in tranh Đông Hồ cũng thu hút đông đảo người xem, đặc biệt là giới trẻ người Nga.
Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường (thứ hai từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Hội người Việt tại Upha Nguyễn Tiến Đức (bìa phải) và đại diện chính quyền Cộng hòa Bashkortostan. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN |
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg, bà Nguyễn Mai Hường, bày tỏ tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga được vun đắp bằng sự tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc. Bà cũng xúc động khi nhìn thấy sự gắn kết giữa cộng đồng kiều bào và nhân dân Nga qua buổi biểu diễn văn hóa.
Các tiết mục trong đêm diễn. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN |
Sự hiện diện của các đại biểu chính quyền địa phương trong sự kiện: bà Margarita Bolycheva, Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại Bashkortostan, ông Vener Galiakbarov, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, bà Elsa Karamurzina, Thứ trưởng Văn hóa Bashkortostan, đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt của nước bạn với cộng đồng người Việt. Đại diện các cơ quan Nga đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với nền văn hóa phong phú của Việt Nam, và kỳ vọng vào sự đóng góp lâu dài, tích cực của kiều bào vào sự phát triển chung của địa phương.
Với khoảng 2.000 người, cộng đồng người Việt tại Upha được đánh giá là một trong những cộng đồng kiều bào đông và ổn định tại Liên bang Nga. Nhiều gia đình Việt đã lập nghiệp trên đất Nga hơn 30 năm, thế hệ thứ hai, thứ ba nay đã trưởng thành, hòa nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời, vẫn giữ tình yêu với quê hương, xứ sở.