Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 2,6 tỷ USD kiều hối

Duy Phương/VOV-TPHCM
Chia sẻ
(VOV5) - Điều này thể hiện sự quan tâm và mong muốn đóng góp, xây dựng và phát triển quê hương của bà con người Việt Nam ở nước ngoài.

Sáng 29/8, Uỷ ban Về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 2,6 tỷ USD kiều hối - ảnh 1

Ông Trần Hoà Phương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hoà Phương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: từ đầu năm 2017 đến nay, lượng kiều hối chuyển về thành phố ước đạt 2,6 tỷ USD. Điều này thể hiện sự quan tâm và mong muốn đóng góp, xây dựng và phát triển quê hương của bà con người Việt Nam ở nước ngoài.         

Ông Trần Hoà Phương khẳng định: "Thời gian tới chúng tôi tiếp tục nâng chất lượng và hiệu quả của công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thực chất là vận động kiều bào tham gia ngày một tích cực hơn vào việc xây dựng, phát triển thành phố".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu