Kiều bào là cầu nối tăng cường hữu nghị giữa Việt Nam với thế giới

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng 12/11, hơn 500 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới tham dự lễ khai mạc hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 3 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

(VOV5)- Sáng 12/11, hơn 500 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới tham dự lễ khai mạc hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 3 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiều bào là cầu nối tăng cường hữu nghị giữa Việt Nam với thế giới - ảnh 1
Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Báo Quân đội nhân dân


Diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/11, hội nghị thảo luận những vấn đề của Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế của cả nước và là địa phương thu hút kiều hối, đầu tư, đóng góp từ chuyên gia trí thức Việt Nam ở nước ngoài lớn nhất cả nước. Từ đó, huy động, phát huy trí tuệ của các trí thúc, doanh nhân kiều bào, tìm giải pháp hiệu quả, thiết thực cho các vấn đề cấp bách cũng như lâu dài của Thành phố Hồ Chí Minh, đưa thành phố trở thành mô hình cho công tác vận động, xây dựng chính sách huy động đóng góp của kiều bào.

Kiều bào là cầu nối tăng cường hữu nghị giữa Việt Nam với thế giới - ảnh 2
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu khai mạc hội nghị



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước xác định kiều bào là bộ phận không thể tách rời của đất nước, là cầu nối tăng cường hữu nghị giữa Việt Nam với các nước:Tôi đề nghị các đại biểu trong nước và kiều bào  trao đổi thực chất, chia sẻ kinh nghiệm của riêng mình, bài học của các nước, kiến nghị giải pháp cho tất cả các lĩnh vực của thành phố. Tôi tin chắc những tham luận phát biểu tâm huyết tai hội nghị này sẽ mang đến nhiều ý tưởng mới, những kiến nghị khả thi và thiết thực.


Trước đó vào chiều 11/11, phát biểu tại cuộc gặp Đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu, đại diện cho 500 kiều bào về tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài năm 2016, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn nhận được ý kiến tư vấn của các trí thức, doanh nhân Việt kiều, tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển sắp tới của Thành phố, xây dựng thành công Thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ của quốc gia và khu vực. Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu Việt kiều tiêu biểu đã chia sẻ những đánh giá, trao đổi với lãnh đạo Thành phố về những biện pháp, phương hướng phát triển trong tương lai, nhằm giúp tận dụng được mọi thế mạnh về tiềm năng vị trí, con người, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu