Tặng Huân, Huy chương cho kiều bào tại Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 22/4, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Đại sứ Ngô Đức Thắng trao tặng huân, huy chương cho 9 cá nhân và gia đình Việt kiều tỉnh Nỏng Khai và Bangkok có thành tích tham gia, đóng góp, giúp đỡ đất nước trong cuộc kháng chiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(VOV5) - Chiều 22/4, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Đại sứ Ngô Đức Thắng trao tặng huân, huy chương cho 9 cá nhân và gia đình Việt kiều tỉnh Nỏng Khai và Bangkok có thành tích tham gia, đóng góp, giúp đỡ đất nước trong cuộc kháng chiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tặng Huân, Huy chương cho kiều bào tại Thái Lan  - ảnh 1
Đại sứ Ngô Đức Thắng trao tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất cho gia đình ông Ninh Viết Minh, Việt kiều ở Bangkok. (Ảnh: Lê Minh Hưởng/Vietnam+)


Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Thắng mong muốn bà con Việt kiều tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết hướng về cội nguồn dân tộc, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước trong thời đại mới và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan. Thay mặt bà con Việt kiều được khen thưởng, ông Nguyễn Văn Hán và ông Phan Văn Hào khẳng định những phần thưởng cao quý này là nguồn động viên to lớn đối với bản thân và kiều bào tại Thái Lan. Cộng đồng Việt kiều Thái sẽ tiếp nối truyền thống đoàn kết của dân tộc, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển là cầu nối cho tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và nguyện một lòng cùng nhân dân trong nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Đến nay, hơn 800 cá nhân và gia đình kiều bào Thái Lan đã được truy tặng và tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến các hạng và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam. Năm 2007, cộng đồng người Việt tại Thái Lan đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu