Khai trương Trụ sở Hội người Việt Nam toàn Thái Lan

Chia sẻ
Ngày 24/1, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan đã phối hợp với chính quyền tỉnh Sakon Nakhon, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Khon Ken tổ chức khai trương trụ sở mới, chính thức đi vào hoạt động đúng quy củ.
Ngày 24/1, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan đã phối hợp với chính quyền tỉnh Sakon Nakhon, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Khon Ken tổ chức khai trương trụ sở mới, chính thức đi vào hoạt động đúng quy củ.

Khai trương Trụ sở Hội người Việt Nam toàn Thái Lan  - ảnh 1

Khai trương trụ sở Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, ngày 24/1

2.000 người là đại diện của chính quyền trung ương và địa phương Thái Lan, đại diện của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, bà con Việt kiều ở khắp mọi miền của Thái Lan và đại diện của các hội hữu nghị Việt-Thái từ các tỉnh miền Trung Việt Nam tới dự.

Cả một dãy phố dài, nơi đặt trụ sở Tổng hội đã được bà con ngăn lại để tổ chức buổi lễ, khẳng định việc Tổng hội trở thành một tổ chức xã hội, hoạt động hợp pháp trên đất Thái Lan, góp phần để cộng đồng đồng người Việt tại Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hội người Việt Nam toàn Thái Lan gồm đại diện của hội người Việt ở  khắp các tỉnh, thành phố của Thái Lan. Trong thời gian qua, Hội luôn khẳng định được vai trò  làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch. 

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan được hình thành từ rất sớm, trước cả khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập vào năm 1976. Tuy nhiên, tới tháng 10/2010, Tổng hội mới chính thức được thành lập để hoạt động và được chính quyền Thái Lan cấp giấy phép chứng nhận vào tháng 7/2012 vừa qua.

Cộng đồng người Việt tại Thái Lan và đặc biệt là ở tỉnh Sakon Nakhon ngày càng phát triển và hội nhập, đoàn kết với người dân sở tại. Những năm qua, người Việt luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cả Chính phủ hai nước. Từ đây, bà con Việt kiều đã có những đóng góp tốt hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Thái Lan, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương. Người Việt ở Sakon Nakhon hiện có khoảng hơn 1 vạn, nhiều người trong số này là những doanh nhân thành đạt hoặc giữ các vị trị quan trọng trong cơ quan chính quyền tỉnh. Bà con ta luôn tôn trọng luật pháp Thái Lan và hòa nhập một cách hữu nghị vào đời sống của cộng đồng người Thái Lan.

Việt Nam và  Thái Lan đã thống nhất sớm nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược. Do vậy, trong thời gian tới Tổng hội sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường hoạt động hợp tác với các cơ quan ban ngành của địa phương và của trung ương, duy trì tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hòa nhập xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam - Thái Lan.

Theo Nguyễn Chiến/chinhphu

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu