Tăng cường phát huy tính năng động tích cực của thế hệ trẻ người Việt tại Séc

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Thái Xuân Dũng nhấn mạnh những cá nhân tiêu biểu người Việt tại Séc đã thể hiện rõ tinh thần hiếu học, sự nỗ lực phấn đấu để đóng góp cho xã hội nước sở tại.

Ngày 5/8, Đại sứ Việt Nam tại Séc Thái Xuân Dũng đã trao tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Đó là Tiến sỹ Nguyễn Đông Nhật, nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa Praha, trí thức trẻ tiêu biểu tại Cộng hòa Séc; Hoangova Thảo Sandra đã tổ chức vận động học sinh ủng hộ đồng vào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020; Dương Hồng Nhung đã vận động quyên góp ủng hộ xây dựng trường mầm non và ủng hộ người nghèo tại tỉnh Nghệ An; Và sinh viên ngành y Jana Nguyenova giành giải nhất cuộc thi sáng tạo SOC, hạng mục y tế do Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc tổ chức năm 2020.

Tăng cường phát huy tính năng động tích cực của thế hệ trẻ người Việt tại Séc - ảnh 1Đại sứ Thái Xuân Dũng trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu người Việt tại Séc. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Xuân Dũng nhấn mạnh những cá nhân tiêu biểu lần này đã thể hiện rất rõ tinh thần hiếu học, sự nỗ lực phấn đấu để đóng góp cho xã hội nước sở tại, cũng như nâng cao hình ảnh của Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói riêng và trên thế giới nói chung.

Đại sứ mong muốn thông qua các hoạt động như thế này lãnh đạo hội người Việt Nam tại Séc tiếp tục tìm kiếm, phát hiện các cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp hơn nữa cho cộng đồng người Việt, điều này còn thể hiện tinh thần đoàn kết, hiếu học và truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu