Ra mắt Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt – Đức tại Hà Nội

Thúy Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt – Đức ra mắt, mở hướng kết nối đào tạo tiếng Đức, du học và việc làm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam tại Đức.

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt – Đức chính thức ra mắt. Chi hội trực thuộc Hội Hữu nghị Việt – Đức, hoạt động trên toàn quốc với các lĩnh vực: đào tạo tiếng Đức, tư vấn du học, cung ứng nhân lực sang Đức và thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Ra mắt Chi hội Giáo dục và Việc làm Việt – Đức tại Hà Nội - ảnh 1Ông Nguyễn Tuấn Nam, chi hội trưởng, nhận quết định thành lập Chi hội.

Về mục đích thành lập Chi hội, TS. Nguyễn Tuấn Nam, Chi hội trưởng chia sẻ: “Cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam sang Đức học tập và làm việc rất lớn, nhu cầu về nguồn nhân lực của Đức cũng rất lớn, tuy nhiên thị trường của chúng ta chưa có bất cứ một cơ quan chính thức nào để dẫn dắt quản lý các đơn vị tham gia vào thị trường đào tạo tiếng Đức và kết nối việc làm. Điều đó dẫn đến việc thị trường phát triển tự do bộc phát và kéo theo một số hệ lụy như là chất lượng của học sinh và lao động sang Đức không được đảm bảo. Do đó các doanh nghiệp Đức không đánh giá cao chất lượng của lao động Việt Nam. Vì thế rất cần có một cơ quan, tổ chức đứng ra để làm đại diện cho tất cả các đơn vị đang tham gia vào thị trường tiếng Đức cũng như là tư vấn du học và cung ứng nguồn nhân lực sang Đức. Nhiệm vụ chính là quy chuẩn lại thị trường, cung cấp kinh nghiệm chia sẻ giữa các thành viên, đồng thời kết nối với tổ chức và doanh nghiệp bên Đức.”

Theo thống kê của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, năm 2024 có hơn 4.900 học sinh Việt Nam sang Đức học tập, chủ yếu trong các ngành điều dưỡng, nhà hàng – khách sạn, bán hàng và kỹ thuật chế biến món ăn.

Năm 2025, Việt Nam và CHLB Đức sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đó, năm 1980, Việt Nam và CHDC Đức đã ký hiệp định hợp tác lao động, theo đó khoảng 60.000 lao động Việt Nam đã sang làm việc tại nhiều địa phương của CHDC Đức trong các lĩnh vực khác nhau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu