Quỹ nhân ái – Hoa hậu áo dài phu nhân toàn châu Âu: Mang Xuân đến với những mảnh đời bất hạnh

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - 300 phần quà sẽ giúp cho 300 cảnh đời, 300 gia đình có một cái tết ấm áp hơn...
Quỹ nhân ái – Hoa hậu áo dài phu nhân toàn châu Âu: Mang Xuân đến với những mảnh đời bất hạnh - ảnh 1Các thành viên trong hành trình chia sẻ yêu thương

Ngày 10/1, Quỹ nhân ái – Áo dài phu nhân toàn châu Âu đã tặng 300 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vượt qua quãng đường hàng chục ngàn cây số từ khắp các nước như Cộng hòa Séc, Ba Lan, CHLB Đức, Hungary, Israel, Thụy Điển..., các thành viên của Quỹ nhân ái đã cùng nhau góp sức trong một hành trình đến với vùng đất Cố đô. Ông Phạm Gia Hậu, thành viên sáng lập Quỹ nhân ái – Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn Châu Âu chia sẻ: “Qua 4 năm hoạt động, sự lan tỏa của Hoa hậu Áo dài phu nhân, đặc biệt là phát triển Quỹ nhân ái và lan tỏa tình người, thì các chị em cũng như những người sinh sống tại Châu Âu ngày càng hưởng ứng. Chúng tôi muốn chia sẻ tình cảm trước dịp tết nguyên đán 2023 để những phụ nữ đơn thân, những trẻ em khuyết tật mồ thôi có một món quà, tiếp thêm động lực và niềm vui trong cuộc sống, để chúng ta cùng chia sẻ những giá trị tốt đẹp dành cho nhau”.

Quỹ nhân ái – Hoa hậu áo dài phu nhân toàn châu Âu: Mang Xuân đến với những mảnh đời bất hạnh - ảnh 2Các em nhỏ mồ côi được nhận những món quà Tết sớm
Quỹ nhân ái – Hoa hậu áo dài phu nhân toàn châu Âu: Mang Xuân đến với những mảnh đời bất hạnh - ảnh 3Món quà nhỏ mang theo niềm vui đến với những gia đình khó khăn
Quỹ nhân ái – Hoa hậu áo dài phu nhân toàn châu Âu: Mang Xuân đến với những mảnh đời bất hạnh - ảnh 4Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội người VN tại CH Séc cũng tham gia hành trình cùng Quỹ nhân ái
Quỹ nhân ái – Hoa hậu áo dài phu nhân toàn châu Âu: Mang Xuân đến với những mảnh đời bất hạnh - ảnh 5Tấm lòng phụ nữ VN ở nước ngoài sẻ chia với những phụ nữ đơn thân của Thừa Thiên Huế

Hành trình thiện nguyện của những người con xa xứ đã nhận được sự đồng hành tích cực từ các cơ quan địa phương. Ông Nguyễn Huy Thái, Phó Giám đốc Sở ngoại vụ tỉnh cho biết: “Sở ngoại vụ Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở lao động thương binh và xã hội của thành phố Huế, cùng các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Hương Thuỷ và Hương Trà đã lập danh sách 100 em học sinh mồ côi, 100 người khuyết tật nặng và 100 phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của Quỹ nhân ái – Hoa hậu áo dài phu nhân toàn Châu Âu. Một món quà kèm theo tiền mặt sẽ giúp cho 300 cảnh đời, 300 gia đình có một cái tết ấm áp hơn”.

Quỹ nhân ái – Hoa hậu áo dài phu nhân toàn châu Âu: Mang Xuân đến với những mảnh đời bất hạnh - ảnh 6Nhiều người đã cảm động rơi nước mắt khi nhận quà từ những đồng bào ở xa Tổ quốc

Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài là đơn vị luôn theo sát các hoạt động của cộng đồng kiều bào. Có mặt trong hành trình nhân ái này, bà Tạ Phương Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao nhấn mạnh: “Quỹ nhân ái – Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn Châu Âu là tổ chức từ thiện được thành lập vào năm 2019 với sự bảo trợ của Liên hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu. Quỹ đã có nhiều hoạt động thiện nguyện trong nước, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh covid-19 và hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Ukraine. Hoạt động trao tặng quà của Quỹ cho các hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thừa Thiên Huế là việc làm ý nghĩa, thể hiện tấm lòng của các thành viên trong Quỹ với đồng bào trong nước với tinh thần lá lành đùm lá rách”.

Quỹ nhân ái – Hoa hậu áo dài phu nhân toàn châu Âu: Mang Xuân đến với những mảnh đời bất hạnh - ảnh 7Nhiều hoàn cảnh khó khăn vẫn cần sự chung tay góp sức của cộng đồng

Những món quà trao đi, những niềm vui ở lại. Những lời động viên và chúc mừng năm mới của bà Việt Triều, Ủy viên Liên hiệp Hội người VN toàn Châu Âu, Chủ tịch Hội đồng phu nhân – Hoa hậu Áo dài phu nhân như gửi gắm trong đó cả tấm lòng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua Quỹ nhân ái đã mang Tết đến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn. Một thông điệp nữa mà hành trình thiện nguyện trước mùa xuân này hướng tới, đó là hình ảnh tà áo dài xứ Huế sẽ được tôn vinh trong cuộc thi Hoa hậu Áo dài phu nhân lần thứ 3 – năm 2024 tại Ba Lan. Cùng với đó, vẻ đẹp nhân ái của người phụ nữ Việt Nam sẽ ngày càng được tỏa sáng thông qua những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với những khó khăn nơi quê nhà.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu