Phụ nữ kiều bào chia sẻ kinh nghiệm về công tác tập hợp phụ nữ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Với gần 40 tham luận của các đại biểu kiều bào cũng như của các học giả, các nhà văn hóa trong nước, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài và công tác tập hợp vận động phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, hướng về Tổ quốc.
(VOV5) - Trong khuôn khổ Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài, chương trình đã diễn ra ba hội thảo chuyên đề “Chia sẻ mô hình hoạt động và kinh nghiệm thực tiễn trong tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài”, “Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc” và “Kết nối nữ doanh nhân và trí thức trong và ngoài nước”. Với gần 40 tham luận của các đại biểu kiều bào cũng như của các học giả, các nhà văn hóa trong nước, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài và công tác tập hợp vận động phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, hướng về Tổ quốc.


Phụ nữ kiều bào chia sẻ kinh nghiệm về công tác tập hợp phụ nữ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc  - ảnh 1
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị.

 Các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về công tác tập hợp phụ nữ tại các địa bàn cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết về kinh nghiệm hay của kiều bào ở một số địa bàn về kết nối phụ nữ ở trong nước và ngoài nước: “Các hội đã tận dụng được những sự kiện văn hóa truyền thống như ngày lễ, tết dân tộc, các ngày hội dân gian vừa để thu hút các chị em gắn kết với hội vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam”.

Bà Trần Thị Minh Thuận, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Phu-kệt, Vương quốc Thái Lan cho biết: “Qua hội nghị này, trở về Thái Lan, chúng tôi sẽ tổ chức các trò chơi để quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước,  tổ chức các câu lạc bộ múa hát và dạy chữ Việt cho trẻ em”.


Phụ nữ kiều bào chia sẻ kinh nghiệm về công tác tập hợp phụ nữ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc  - ảnh 2
Hội thảo chuyên đề: Kết nối nữ doanh nhân, trí thức ở trong và ngoài nước.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra kiến nghị với Đảng, Nhà nước cũng như các cơ quan chức năng trong nước trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện hơn nữa trong các thủ tục hành chính để kết nối với trong nước hiệu quả hơn; đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động quảng bá chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng hoạt động cộng đồng và xã hội cho chị em phụ nữ đang sinh sống tại nước ngoài; tăng cường kết nối giữa các tổ chức hội phụ nữ Việt Nam trên thế giới với trong nước tạo điều kiện cho các hội phụ nữ đóng góp  nhiều hơn cho đất nước….

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các cá nhân, tập thể kiều bào ở các nước đã ủng hộ từ thiện, lũ lụt cho đồng bào trong nước với tổng số tiền tương đương 988 triệu đồng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu