Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài gắn kết cộng đồng với quê hương

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đang trên đường hội nhập quốc tế, đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài nói riêng

(VOV5) - Việt Nam đang trên đường hội nhập quốc tế, đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Sáng 19/11, Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài với chủ đề “Phát huy vai trò và tiềm năng trong sự nghiệp phát triển cộng đồng và đất nước” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức khai mạc tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các Ban, ngành Trung ương và hơn 200 đại biểu đại diện cho cộng đồng phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài dự hội nghị.

Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài gắn kết cộng đồng với quê hương - ảnh 1
Đoàn chủ tịch - Ảnh: Hải Lê/dangcongsan.vn

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gia tăng về số lượng, phong phú về thành phần, có nhiều ảnh hưởng tới sự phát triển của cộng đồng. Tại một số cộng đồng như Mỹ, Austraylia, Canada đã xuất hiện những nữ chính trị gia gốc Việt; một số địa bàn như Pháp, Lào, Phần Lan… có nữ chủ tịch chi hội người Việt Nam trong nhiều năm. Các nữ doanh nhân Việt kiều, kiều bào đã năng động, sáng tạo vượt qua thách thức, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động; nhiều nữ tri thức, nhà khoa học đã về hợp tác trong nước với nhiều hình thức như giảng dạy, tham gia đề tài nghiên cứu, quyên góp học bổng, khuyến khích tài năng trẻ… Phụ nữ Việt nam ở nước ngoài vừa là người “giữ lửa” trong gia đình, vừa là người giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng, là cầu nối duy trì sự gắn bó của thế hệ trẻ với quê hương đất nước.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhắc lại truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam trong những năm đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay. Cộng đồng phụ nữ ở Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, đất nước bằng những hoạt động thiết thực. Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Việt Nam đang trên đường hội nhập quốc tế, đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài nói riêng:
Chúng ta phải tăng cường kết nối đoàn kết, nếu chúng ta không đoàn kết thì không vượt qua nổi những rào cản từ chính chúng ta là tư tưởng tự ti, an phận. Tôi mong muốn tất cả chị em chúng ta đưa ra kinh nghiệm, vượt qua thách thức, cùng nhau trao đổi thông tin giúp để làm thế nào cùng đồng tâm, xây dựng nước Việt Nam, xây dựng nước sở tại cùng phát triển



Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài gắn kết cộng đồng với quê hương - ảnh 2
Chủ tịch UBTWMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu. Ảnh: Lan Phương



Đánh giá cao vai trò quan trọng của cộng đồng phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết:
Phụ nữ có sứ mệnh quan trọng về đời sống tinh thần của gia đình, là linh hồn của gia đình. Khi ra nước ngoài, người phụ nữ còn có thêm trách nhiệm gắn kết cộng đồng người Việt với đất nước.  Trong thời gian tới, phụ nữ tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam và tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



Phát biểu tại hội nghị, bà Thérèse Nguyễn Văn Ký, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, cho biết:
Phụ nữ chúng tôi ở nước ngoài luôn cố gắng noi gương các mẹ, các chị trong nước để góp phần nhỏ bé cho sự phát triển của đất nước. Người Việt Nam ở Pháp có trên 150.000 người, gồm nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh trưởng ở Pháp chiếm đại đa số. Hội phụ nữ đã tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, hướng dẫn con em gìn giữ bản sắc văn hóa, dạy các điệu múa dân tộc và dạy chữ Việt. Thế mạnh của phụ nữ Việt Nam ở Pháp là trình độ khoa học kỹ thuật tương đối cao nên các chị có thể tham gia đóng góp về cho trong nướcBuổi chiều, các đại biểu tham dự hội thảo chuyên đề “Chia sẻ mô hình hoạt động và kinh nghiệm thực tiễn trong tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu